(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018), sáng 13-11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn La Hán, xã Ban Công (Bá Thước).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn La Hán

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018), sáng 13-11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn La Hán, xã Ban Công (Bá Thước).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn La Hán.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Bá Thước và đông đảo bà con thôn La Hán.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu cùng nhân dân thôn La Hán đã ôn lại lịch sử 88 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của thôn và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Một tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ thôn La Hán tại dự ngày hội đại đoàn kết.

Thôn La Hán có 321 hộ với 1.253 nhân khẩu, là vùng quê có truyền thống cách mạng. Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cán bộ, nhân dân trong thôn La Hán luôn đoàn kết, gắn bó, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định, ngày càng phát triển khá về mọi mặt. Nhân dân trong thôn luôn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt việc cưới, việc tang, tỷ lệ danh hiệu “gia đình văn hóa” năm 2018 đạt 70,26%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện và nâng cao, bình quân thu nhập đầu người đạt 25 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 6,86%, hộ cận nghèo 11,4%, 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh… Năm 2017, thôn La Hán đạt thôn nông thôn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn phát biểu chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn La Hán.

Phấn khởi, vui mừng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy và nhân dân thôn La Hán đã đoàn kết, đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn La Hán, xã Ban Công và huyện Bá Thước tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Cùng với đó, giữ gìn nếp sống văn hóa, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ; phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cán bộ nhân dân thôn La Hán cần tiếp tục có những thay đổi tư duy, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng thôn La Hán trở thành thôn khá, xã Ban Công trở thành xã khá và huyện Bá Thước trở thành huyện khá, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá vào năm 2020.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đã tặng quà cho nhân dân thôn La Hán và cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]