(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-6, Hội cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Đông Sơn lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2029

Ngày 20-6, Hội cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Đông Sơn lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2029

Toàn cảnh Đại hội.

5 năm qua (2014- 2019), phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện Đông Sơn đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác phát triển hội viên, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua, các hội viên CCB đã nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa... Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thanh niên và các đoàn thể trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ… Hiện, toàn huyện có 6.397 hội viên CCB, đạt tỷ lệ vào Hội 98,7%. Tỷ lệ hội cơ sở trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa đạt gần 100%. Hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Trung ương và địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp, từ đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 9,6% năm 2014 đến nay xuống còn 0,49%.

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Đông Sơn lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2029

Các cá nhân được khen thưởng đã có thành tích trong phong trào thi đua.

Trong 5 năm, Hội đã kêu gọi huy động các nguồn lực và vận động hội viên đóng góp ủng hộ 225 triệu đồng, hơn 3.000 ngày công lao động, xóa 15 nhà tranh tre, dột nát cho hội viên có hoàn cành đặc biệt khó khăn; vận động CCB và nhân dân hiến 89.815 m2 đất ở, đất canh tác, huy động 61.065 ngày công lao động cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đã phát triển được 165 trang trại, gia trại; 28 doanh nghiệp, 5 HTX do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, cải thiện cuộc sống cho hội viên và con em CCB góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Với những kết quả đạt được, Hội CCB huyện Đông Sơn liên tục được công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Đông Sơn lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2029

Các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Giai đoạn 2019- 2024, Hội CCB huyện Đông Sơn tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện Đông Sơn giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu 97% hội viên trở lên đạt “CCB gương mẫu”, 97% gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa; giảm tỷ lệ gia đình hội viên nghèo xuống dưới 1%. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành nhiệm vụ, huyện hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại đại hội, 23 tập thể, 24 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn (2014-2019). Đại hội đã cử 4 đại biểu đi dự đại hội thi đua cấp tỉnh.

Thanh Nhàn


Thanh Nhàn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]