(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-7, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung

Sáng 30-7, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn.

Theo báo cáo của lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thị xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời giám sát, phát hiện, cách ly, xử lý dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đáp ứng với tình huống có bệnh nhân trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Từ ngày 1-2-2020 đến 29-7-2020, trên địa bàn thị xã có trên 1.300 người được theo dõi, cách ly tại nhà; 92 người nước ngoài vào được theo dõi cách ly tập trung tại khách sạn; 1.353 người cách ly tập trung tại tại Sư đoàn 390, trong đó có 17 ca dương tính với SARS – COV – 2 trong khu cách ly của Sư đoàn 390; các trường hợp F1 được giám sát, theo dõi chặt chẽ không lây lan thứ phát trong khu cách ly và ra cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung

Tính đến ngày 29-7-2020, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã rà soát được 180 công dân đi du lịch về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các vùng có dịch khác; tiến hành khai báo y tế và giám sát thực hiện theo dõi cách ly tại nhà. Trong đó 9 trường hợp có triệu chứng sốt, ho đã được lấy mẫu làm test nhanh và có kết quả âm tính với SARS – CoV – 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung

Lãnh đạo huyện Hà Trung báo cáo tại buổi kiểm tra.

Tại huyện Hà Trung, qua công tác tuyên truyền và rà soát, thống kê từ Ban Chỉ đạo, các tổ giám sát xã, thị trấn và các thôn, tiểu khu, tính đến 10h ngày 29-7 có 99 công dân đi từ Đà Nẵng, Quãng Ngãi về, 2 công dân về từ Quảng Đông, Trung Quốc; các ban chỉ đạo, trạm y tế các xã, thị trấn đã hướng dẫn và yêu cầu các công dân trên thực hiện cách ly và theo dõi sức khoẻ tại hộ gia đình theo hướng dẫn của ngành y tế, có 1 người có biểu hiện ho, tức ngực đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện theo dõi và thực hiện xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; có 45 người nước ngoài là chuyên gia và lao động đang làm việc tại một số doanh nghiệp nhập cảnh vào địa bàn huyện đã hoàn thành thực hiện cách ly đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung

Huyện cũng đã chủ động trong bảo đảm vật tư, thiết bị phòng chống dịch; duy trì sẵn sàng 2 điểm cách ly tập trung với quy mô 160 giường và 1 điểm tại Khách sạn Lam Quân 50 giường…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung

Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự chủ động trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch của thĩ xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung. Đồng thời nhấn mạnh tính chất khó khăn, phức tạp của công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, dịch lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng, chưa tìm được ca F0, nhiều nguy cơ lây nhiễm vào Thanh Hóa. Vì vậy, cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục phát huy vai trò của của chính quyền cấp xã, các tổ giám sát thôn, khu phố và quần chúng nhân dân, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giám sát, phát hiện, cập nhật danh sách các trường hợp trở về từ vùng dịch, các trường hợp nhập cảnh trái phép để theo dõi, quản lý; tổ chức xét nghiệm cho những người đã đến 28 địa điểm nguy cơ cao ở Đà Nẵng, Quảng Nam theo thông báo của Bộ Y tế.

Song song với đó, 2 địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền một cách đầy đủ về các biện pháp phòng chống dịch, làm thế nào để nâng cao nhận thức và sự tự giác của người dân trong tự phòng chống dịch và hỗ trợ chính quyền giám sát phát hiện các nguồn nguy cơ; xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp trở về từ vùng có dịch cố tình không khai báo, không chấp hành quy định cách ly; tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở lưu trú thực hiện các bước vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, yêu cầu khách đeo khẩu trang và khai báo y tế; chỉ đạo và kiểm soát nghiêm ngặt việc bắt buộc đeo khẩu trang, phân luồng khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Hà Trung.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ giám sát trong việc quản lý chặt các đối tượng đến từ vùng dịch, các đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Sư đoàn 390 quan tâm bảo đảm điều kiện tối thiểu cho công dân về cách ly; bảo đảm giãn cách an toàn cho công dân, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, muốn chống dịch hiệu quả, thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung cần quyết liệt thực hiện tốt các khâu giám sát, phát hiện sớm, tổ chức cách ly các nguồn nguy cơ, bởi đây là yếu tố quyết định sự thành công trong công tác phòng chống dịch; quan tâm triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là thực hiện nghiêm Thông báo số 125 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới; lãnh đạo các địa phương phải đề cao trách nhiệm, bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả, tình huống đến đâu, xử lý đến đó theo đúng cấp độ của dịch vừa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]