(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 74 công dân đang học tập, công tác, lao động từ Lào về cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức).

Tin liên quan

Đọc nhiều

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Sáng 14-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 74 công dân đang học tập, công tác, lao động từ Lào về cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức).

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân.

Trong 14 ngày tại khu cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế, các công dân được phục vụ miễn phí 3 bữa ăn/ngày; được bảo đảm đầy đủ các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và được theo dõi, kiểm tra sức khỏe chặt chẽ theo quy định. Cho đến thời điểm này, 74 công dân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, có sức khỏe tốt và được cấp giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian cách ly, trở về địa phương.

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Phấn khởi khi hoàn thành cách ly trở về với gia đình, chị Lê Thị Giang, thị trấn Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc) là lao động từ Lào về, chia sẻ: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tôi rất hoang mang, lo lắng, nhưng khi về Việt Nam, được các ban ngành, đoàn thể và cán bộ chiến sĩ đón về cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) chúng tôi rất phấn khởi và an tâm. Trong thời gian cách ly ở đây, chúng tôi được chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ, cũng như quan tâm tới đời sống tinh thần, nguyện vọng của công dân. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, mệt nhọc để mọi người dân có được điều kiện tốt nhất trong thời gian cách ly.

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Tại buổi lễ trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng khuyến cáo công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe tại nhà, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các văn bản, Chỉ thị của Chính phủ và địa phương cũng như quy định phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]