(Baothanhhoa.vn) - Ra đời đúng ngày sinh nhật Bác, Đoàn 559 được mang tên đường Hồ Chí Minh và trở thành ngày truyền thống của “Đoàn công tác quân sự đặc biệt”. 60 năm qua, dù ở thời chiến hay thời bình, những người lính Trường Sơn vẫn mãi giữ hình ảnh đẹp của “Anh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

60 năm bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh anh hùng và nghĩa tình đồng đội

Ra đời đúng ngày sinh nhật Bác, Đoàn 559 được mang tên đường Hồ Chí Minh và trở thành ngày truyền thống của “Đoàn công tác quân sự đặc biệt”. 60 năm qua, dù ở thời chiến hay thời bình, những người lính Trường Sơn vẫn mãi giữ hình ảnh đẹp của “Anh Bộ đội Cụ Hồ”.

60 năm bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh anh hùng và nghĩa tình đồng đội

Đồng chí Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội cho các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hà

Bước sang năm 1959, cách mạng miền Nam đứng trước bước ngoặt, đòi hỏi Đảng ta phải có quyết sách kịp thời. Ngày 19-5-1959, Thường trực, Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” làm nhiệm vụ mở đường vận chuyển hàng quân sự vào miền Nam, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại. Biên chế ban đầu của đoàn là 500 cán bộ, chiến sĩ, lấy phiên hiệu Đoàn 559. Con đường đã được khai sinh đúng ngày sinh nhật Bác nên được mang tên đường Hồ Chí Minh. Kể từ đó, ngày 19-5 đã trở thành ngày truyền thống Đoàn 559 - bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Đoàn 559 bao gồm đủ các lực lượng, như: Công binh, bộ binh, vận tải ô tô, đường sông, đường ống xăng dầu, pháo cao xạ, giao liên, thông tin, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... Từ khi ra đời cho đến đại thắng mùa xuân năm 1975, đường Hồ Chí Minh không ngừng được mở rộng, kéo dài với tổng chiều dài gần 17.000 km đường cho xe cơ giới (gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang); đường giao liên dài hơn 3.000 km, đường ống xăng dầu gần 1.400 km... đi qua 3 nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. Con đường hoàn thành trong 16 năm phục vụ kháng chiến chống Mỹ và xây nên bởi trí tuệ, tinh thần quả cảm và sự hy sinh của cả một lớp người đi trước. Tham gia lực lượng bộ đội Trường Sơn, hơn 60.000 người con Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, sát cánh cùng các đồng đội liên tục ngày đêm bảo đảm cho tuyến đường luôn thông suốt. Trong 16 năm ấy, đã có hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong hy sinh, hơn 32.000 người bị thương và hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Trong đó, có hơn 2.000 người con Thanh Hóa mãi mãi nằm lại đại ngàn Trường Sơn, gần 5.000 đồng chí bị thương, 2.910 đồng chí bị nhiễm chất độc hóa học.

Trở về cuộc sống thời bình, những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa vẫn khao khát có một “mái nhà chung” để được cùng nhau ôn lại truyền thống Trường Sơn một thời máu lửa, oai hùng và động viên nhau, truyền lửa cho thế hệ mai sau về truyền thống cách mạng. Ngày 20-4-2012, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa. Sau 7 năm hoạt động, hội đã thành lập được 23 tổ chức hội, huyện, thị, thành phố và 393 hội xã, phường, thị trấn, thu hút 34.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, các chiến sĩ Trường Sơn năm xưa vẫn kiên định, trung thành với Đảng, hiếu với dân và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở về địa phương tiếp tục học tập, lao động sản xuất xây dựng quê hương ngày càng phát triển, hơn 4.000 cựu chiến sĩ Trường Sơn Thanh Hóa đang tiếp tục tham gia công tác chính trị xã hội ở địa phương. Các đồng chí đã cùng với tổ chức hội huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh, vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội và hỗ trợ xây mới 107 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá từ 50 đến 100 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà khuyến học cho con cháu hội viên nghèo học khá, giỏi; tặng quà cho hội viên là thương binh, nạn nhân da cam với tổng kinh phí 11 tỷ đồng. Một số đơn vị làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội tiêu biểu là Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ chí Minh TP Sầm Sơn, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Hà Trung... Trong số hàng nghìn cựu chiến sĩ Trường Sơn ở các cấp hội cơ sở, có rất nhiều đồng chí làm kinh tế giỏi ở các lĩnh vực (kinh doanh, dịch vụ thương mại; trồng trọt, chăn nuôi; sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy - hải sản...) và tích cực tham gia công tác nghĩa tình đồng đội, tạo việc làm cho hơn 2.000 hội viên và con hội viên với mức thu nhập từ 4 đến 8,5 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu, như: Đồng chí Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn; Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty 27-7 Chiến Thắng; Ngô Thị Nguyệt, Giám đốc Công ty CP Thương mại Nguyệt Anh; Nguyễn Huy Hồng, Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Huy Hoàng; câu lạc bộ làm kinh tế giỏi TP Sầm Sơn... Bên cạnh đó, hội viên cơ sở còn thường xuyên thăm hỏi động viên nhau lúc đau ốm, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, như: Hiến hàng nghìn m2 đất, ngày công, vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Riêng năm 2018, Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Thanh Hóa đã vận động ủng hộ 1 tấn gạo, 50 cái chăn bông và hàng trăm thùng sữa giúp đồng bào miền núi bị thiệt hại do mưa, lũ.

Nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, một số cán bộ Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh cơ sở còn phối hợp với các trường học nói chuyện, giáo dục truyền thống cho các thế hệ học sinh hiểu rõ hơn và thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc.

Với những thành tích đạt được, Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Thanh Hóa đã được UBND tỉnh và Trung ương hội ghi nhận hội hoạt động đạt 3 nhất: Có tổ chức hội và hội viên đông nhất; công tác nghĩa tình đồng đội tốt nhất, xây dựng gia đình và quê hương tốt nhất. Hội xứng đáng với 8 chữ vàng “Trường Sơn Anh hùng - Nghĩa tình đồng đội”, được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, Trung ương hội và Chủ tịch UBND tỉnh tặng 10 Bằng khen; 2 cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc nhất. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, Hội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lê Đức Phán

Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]