(Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trong những ngày qua cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa cùng với các lực lượng chức năng trên 2 tuyến biên giới đã duy trì thường trực quân số 24/24 giờ tại 42 chốt, tổ công tác, tổ chức tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu không để người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

16 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới bị phát hiện đưa đi cách ly tập trung

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trong những ngày qua cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa cùng với các lực lượng chức năng trên 2 tuyến biên giới đã duy trì thường trực quân số 24/24 giờ tại 42 chốt, tổ công tác, tổ chức tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu không để người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

16 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới bị phát hiện đưa đi cách ly tập trung

Hai trường hợp nhập cảnh trái phép bị cán bộ, chiến Đồn Biên phòng Bát Mọt phát hiện bắt giữ.

Đến ngày 7-4, các đơn vị trên tuyến biên giới của tỉnh đã phát hiện bắt giữ 16 trường hợp nhập cảnh trái phép. Mới đây nhất vào lúc 14 giờ ngày 6-4 tại khu vực cánh gà trạm kiểm soát Biên phòng Khẹo thuộc Đồn Biên phòng Bát Mọt, lực lượng chốt chặn đã phát hiện bắt giữ 2 trường hợp là: Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1970, quê xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân và Phạm Văn Sỹ, sinh năm 2001, quê xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, 2 trường hợp trên đều đi làm ăn, lao động tại huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào đã lợi dụng đường mòn, lối mở để nhập cảnh trái phép.

16 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới bị phát hiện đưa đi cách ly tập trung

Nguyễn Văn Sáu, quê ở huyện Thọ Xuân làm thủ tục khai báo.

Sau khi phát hiện và bắt giữ, các đồn biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho lực lượng chức năng đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

16 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới bị phát hiện đưa đi cách ly tập trung

Đồn Biên phòng Bát Mọt bàn giao 2 trường hợp đưa về khu cách ly tập trung.

Minh Hiếu - Hải Chuyền


Minh Hiếu - Hải Chuyền

Từ khóa: COVID-19 SARS-CoV-2

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]