(Baothanhhoa.vn) - Thiếu vắng nhiều trụ cột, Thanh Hóa đã chơi lép vế và đã phải nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước chủ nhà Sài Gòn ở vòng 22 V.League 2019 chiều nay (24-8), đồng thời có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thua trận thứ 5 liên tiếp, Thanh Hóa có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”

Thiếu vắng nhiều trụ cột, Thanh Hóa đã chơi lép vế và đã phải nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước chủ nhà Sài Gòn ở vòng 22 V.League 2019 chiều nay (24-8), đồng thời có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”.

Thua trận thứ 5 liên tiếp, Thanh Hóa có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”

Thanh Hóa (áo vàng) đã thất bại trước chủ nhà Sài Gòn (áo đỏ)

Hành quân tới sân Thống Nhất, Thanh Hóa thiếu vắng một loạt trụ cột quan trọng vì nhiều nguyên nhân khác nhau như cặp tiền đạo Rimario – Stevens, trung vệ Hữu Lâm, Văn Thắng, thủ môn Bá Sơn, tiền vệ Trọng Hùng vẫn chưa bình phục chấn thương. Gramoz là ngoại binh duy nhất trong đội hình của đội bóng xứ Thanh và cầu thủ này được đẩy lên chơi trung phong cắm như những trận đấu trước.

Thua trận thứ 5 liên tiếp, Thanh Hóa có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”

Đội bóng xứ Thanh vẫn nhận được sự cổ vũ của các CĐV nhà trên sân Thống Nhất

Xác định đây là trận cầu có tính sống còn trong cuộc đua trụ hạng nên việc các cầu thủ đội chủ nhà Sài Gòn ào lên tấn công ngay từ những phút đấu trận đấu là điều không mấy ngạc nhiên. Trong khi đó, Thanh Hóa còn chưa ổn định tình hình thì hậu vệ Văn Ngọ bằng pha “nã đại bác” đã sớm mở tỷ số cho Sài Gòn.

Thua trận thứ 5 liên tiếp, Thanh Hóa có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”

Sài Gòn đã sớm tạo ra ưu thế với bàn thắng dẫn trước từ phút thứ 2

Bàn thắng sớm đã giúp đôi chủ sân Thống Nhất chơi mạch lạc hơn. Không chỉ vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, các cầu thủ Sài Gòn còn gây ra sức ép đáng kể lên khung thành của đội khách. Một loạt tình huống dứt điểm đã được các chân sút của đội chủ nhà tạo ra trong thời gian của hiệp 1. Nếu may mắn, những Gustavo, Đình Bảo, Geovane Silveira đã có thể nới rộng khoảng cách cho Sài Gòn.

Thua trận thứ 5 liên tiếp, Thanh Hóa có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”

Thanh Hóa vất vả trong phòng thủ và khó khăn trong tổ chức tấn công

Trong khi đó, các cầu thủ Thanh Hóa dù đã chơi với tinh thần thi đấu cố gắng, sự nỗ lực nhưng các pha tấn công của đội khách tỏ ra khá đơn điệu, đơn giản và hàng thủ của Sài Gòn khá dễ dàng để “bẻ gẫy”. Rõ ràng, sự thiếu vắng những trụ cột ở hàng công đã khiến sức tấn công của Thanh Hóa giảm sút đáng kể. Tỷ số 1-0 nghiêng về Sài Gòn sau 45 phút đầu tiên là kết quả có phần may mắn với đội bóng xứ Thanh.

Ngay những phút đầu hiệp 2, Thanh Hóa đẩy nhanh tốc độ tấn công và vẫn chơi với sự nỗ lực hết mình. Đã có những sự khởi sắc hơn trong các pha phối hợp tấn công của đội khách. Các học trò của HLV Mai Xuân Hợp chủ động hơn, có nhiều pha hãm thành hơn hẳn so với hiệp 1.

Thua trận thứ 5 liên tiếp, Thanh Hóa có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”

Đình Tùng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi để san bằng tỷ số ở đầu hiệp 2

Phút 63, Bùi Văn Hiếu sút xa buộc thủ môn Văn Phong của Sải Gòn đẩy ra, Đình Tùng băng vào sút bồi nhưng bóng đập cột dọc ra ngoài rất đáng tiếc. Đây là cơ hội ghi bàn đáng kể nhất của Thanh Hóa kể từ đầu trận.

Đáp lại cách chơi dồn toàn lực tấn công của đội khách, các cầu thủ Sài Gòn chuyển sang chiến thuật phong thủ - phản công. Cách chơi phòng thủ từ xa đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Thanh Hóa.

Thua trận thứ 5 liên tiếp, Thanh Hóa có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”

Thanh Hóa đã chơi bế tắc trước Sài Gòn

Những phút còn lại, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Sài Gòn khi Thanh Hóa đã liên tục ép sân, Trọng Hùng, Hoàng Anh Tuấn cũng đã được tung vào sân nhằm tăng cường sức mạnh. Dù vậy, đội khách vẫn khá bế tắc, thiếu những đường chuyền chính xác để tạo ra các pha dứt điểm. Thanh Hóa còn may mắn tránh khỏi những bàn thua trông thấy khi chân sút Geovane Silveira đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội có thể nâng tỷ số.

Không thể có được bàn gỡ hòa, đến phút 90+1, Thanh Hóa nhận bàn thua thứ 2. Xuân Toàn tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Sài Gòn. Bàn thắng này đã chấm dứt hoàn toàn hy vọng có điểm của Thanh Hóa.

Thua trận thứ 5 liên tiếp, Thanh Hóa có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”

Mai Xuân Hợp đã có trận thua thứ 2 trên cương vị HLV của Thanh Hóa

Thất bại với tỷ số chung cuộc 0-2, Thanh Hóa tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng với 25 điểm sau 22 trận. Đội bóng xứ Thanh vẫn ở vị trí thứ 12, hơn Hoàng Anh Gia Lai 2 điểm và đã đá hơn 1 trận. Nếu Hoàng Anh Gia Lai có 3 điểm trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà vào chiều mai (25-8), Thanh Hóa sẽ rơi xuống vị trí thứ 13.

Mạnh Cường



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]