(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục tích cực trên thị trường chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa trình làng thêm 1 bản hợp đồng mới chất lượng đó là tiền đạo Walsh Chevaughn – chân sút ngoại số 1 của Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời sớm hoàn tất bộ khung “4 tây” cho mùa giải mới.

“Sát thủ phố Núi” Walsh Chevaughn đầu quân cho CLB Thanh Hóa

Tiếp tục tích cực trên thị trường chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa trình làng thêm 1 bản hợp đồng mới chất lượng đó là tiền đạo Walsh Chevaughn – chân sút ngoại số 1 của Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời sớm hoàn tất bộ khung “4 tây” cho mùa giải mới.

“Sát thủ phố Núi” Walsh Chevaughn đầu quân cho CLB Thanh Hóa

Walsh Chevaughn (số 10) sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hàng công của Thanh Hóa mùa tới

Vị trí tiền đạo ngoại mùa giải 2020 vừa qua thực sự là một nỗi thất vọng lớn khi một loạt chân sút được chiêu mộ đã không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và sự đóng góp thành tích cho CLB Thanh Hóa. Lần lượt những chân sút như Victor Mansaray, Grace Tanda, Nsiah Phillipe đã sớm phải khăn gói ra đi. Ngay cả Gassissou là phương án cuối cùng những cũng là nỗi thất vọng lớn và cầu thủ người Cameroon này cũng không còn nằm trong kế hoạch mùa giải mới của CLB Thanh Hóa.

“Sát thủ phố Núi” Walsh Chevaughn đầu quân cho CLB Thanh Hóa

Walsh Chevaughn - bản hợp đồng được kỳ vọng là có giá trị đối với Thanh Hóa

Rút kinh nghiệm từ mùa giải vừa qua, để chuẩn bị cho mùa giải mới 2021, CLB Thanh Hóa đã khá thận trọng trong việc tìm kiếm tiền đạo ngoại bảo đảm tiêu chí chất lượng, phù hợp với điều kiện tài chính của CLB. Tiền đạo Walsh Chevaughn của Hoàng Anh Gia Lai chính là mục tiêu mà CLB Thanh Hóa nhắm tới sau khi mùa giải 2020 kết thúc.

Walsh Chevaughn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hoàng Anh Gia Lai ở LS V.League 2020 với 10 pha lập công. Tiền đạo người Jamaica này cũng xếp thứ 4 trong danh sách “vua dội bom” mùa giải vừa qua. Walsh Chevaughn cũng đã hết hạn hợp đồng với đội bóng phố Núi sau 2 mùa giải gắn bó. Khoác áo Thanh Hóa, “sát thủ” này được kỳ vọng sẽ cùng với cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson tạo thành “cặp song sát” cho CLB Thanh Hóa ở mùa giải 2021.

“Sát thủ phố Núi” Walsh Chevaughn đầu quân cho CLB Thanh Hóa

Tiền đạo người Jamaica đã ghi 17 bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai trong 2 mùa V.League 2019 và 2020

Trước khi tới Việt Nam, Walsh Chevaughn từng chơi cho các đội bóng của Mỹ như: Atletico Saint Louis, Ocean City Nor"easters, Pittsburgh Riverhounds. Mùa giải 2019, cầu thủ người Jamaica này chuyển tới chơi cho Hoàng Anh Gia Lai và ghi được 7 bàn thắng trong giai đoạn lượt đi. Tuy vậy, Walsh Chevaughn đã dính chấn thương ở giai đoạn lượt về và không có thêm bàn thắng nào. Mùa giải 2020, chân sút này tiếp tục được đội bóng phố Núi trọng dụng sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương.

“Sát thủ phố Núi” Walsh Chevaughn đầu quân cho CLB Thanh Hóa

Walsh Chevaughn sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho Thanh Hóa, cùng với Hoàng Vũ Samson

Không phụ lòng tin tưởng, Walsh Chevaughn đã ghi 10 bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải LS V.League 2020, trở thành chân sút xếp thứ 4 trong danh sách vua phá lưới. Walsh Chevaughn sẽ hội quân cùng các đồng đội mới ở CLB Thanh Hóa vào ngày 22-11 tới.

Như vậy, đội bóng xứ Thanh đã hoàn tất bộ khung “4 tây” từ khá sớm với trung vệ Louis Epassi, tiền vệ Paulo Pinto, tiền đạo Walsh Chevaughn và chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Walsh Chevaughn là tân binh thứ 4 mà CLB Thanh Hóa đã đưa về để chuẩn bị cho mùa giải 2021. Trước đó là Lê Quốc Phương, Paulo Pinto, Doãn Ngọc Tân.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]