(Baothanhhoa.vn) - Tay đua Phan Tuấn Vũ của đội Cần Thơ là người giành chiến thắng ở chặng Hà Nội – Thanh Hóa tại Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải” năm 2021.

Phan Tuấn Vũ về nhất chặng Hà Nội – Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh "Non sông liền một dải"

Tay đua Phan Tuấn Vũ của đội Cần Thơ là người giành chiến thắng ở chặng Hà Nội – Thanh Hóa tại Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải” năm 2021.

Phan Tuấn Vũ về nhất chặng Hà Nội – Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải”

VĐV Phan Tuấn Vũ của đội Cần Thơ giành chiến thắng ở chặng 6 (Hà Nội – Thanh Hóa)

Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải” là sự kiện thể thao truyền thống do Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan tổ chức. Cuộc đua có điểm xuất phát – chặng 1 tại tỉnh Cao Bằng vào ngày 6-4 (đua vòng quanh TP Cao Bằng). Cuộc đua có 22 chặng đua với tổng số 2.450 km. Các điểm dừng chân của của cuộc đua tại các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh vào trưa ngày 30-4. Hơn 120 VĐV thuộc 15 đội đua trên cả nước đã tham gia tranh tài tại giải đấu này.

Phan Tuấn Vũ về nhất chặng Hà Nội – Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải”

Các tay đua về đích chặng 6 Hà Nội - Thanh Hóa

Sau khi hoàn thành 5 chặng đầu tiên, sáng 11-4, các VĐV bước tranh tài chặng 6 từ Hà Nội tới Thanh Hóa với lộ trình 150 km. Đích đến của chặng đua này là tại đại lộ Lê Lợi, phía trước Công viên Hội An, TP Thanh Hóa. Với chiến thuật hợp lý cùng những pha bứt phá ấn tượng, đặc biệt là cú nước rút thần tốc, tay đua Phan Tuấn Vũ của đội Cần Thơ đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở chặng 6. Về thứ nhì và ba là các VĐV Nguyễn Văn Hiếu của đội Ynghua Đồng Nai và Nguyễn Lâm của đội Dopagan Đồng Tháp.

Phan Tuấn Vũ về nhất chặng Hà Nội – Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải”

Ban tổ chức trao các giải thưởng cá nhân chặng 6 Hà Nội - Thanh Hóa

Phan Tuấn Vũ về nhất chặng Hà Nội – Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải”

Ban tổ chức trao giải đồng đội

Phan Tuấn Vũ về nhất chặng Hà Nội – Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải”

Ban tổ chức trao áo xanh cho VĐV VĐV Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng ThápPhan Tuấn Vũ về nhất chặng Hà Nội – Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải”

Ban tổ chức trao áo trắng cho VĐV Tăng Quý Trọng của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang

Sau 6 chặng đua, VĐV Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp là người giữ áo vàng và áo xanh (VĐV đua nước rút tốt nhất). Áo trắng thuộc về VĐV Tăng Quý Trọng của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Kết quả đồng đội, xếp thứ nhất là Dopagan Đồng Tháp, xếp thứ nhì là Cần Thơ và xếp thứ 3 là Ynghua Đồng Nai.

Phan Tuấn Vũ về nhất chặng Hà Nội – Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải”

VĐV Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp là người giữ áo vàng sau 6 chặng đua

Phan Tuấn Vũ về nhất chặng Hà Nội – Thanh Hóa, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải”

Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc đua đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học của Trường Tiểu học Thanh Thuỷ, thị xã Nghi Sơn với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Sáng 12-4, các VĐV xuất phát chặng 7 từ Thanh Hóa tới TP Vinh (Nghệ An).

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]