Theo hãng Yonhap, ngày 14/1, các cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên đã kêu gọi hợp tác kinh tế toàn diện với Hàn Quốc, trong đó một số cơ quan cho rằng nền kinh tế Seoul sẽ tốt hơn bây giờ nếu nước này thúc đẩy mạnh mẽ những hoạt động trao đổi qua biên giới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Truyền thông Triều Tiên kêu gọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc

Theo hãng Yonhap, ngày 14/1, các cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên đã kêu gọi hợp tác kinh tế toàn diện với Hàn Quốc, trong đó một số cơ quan cho rằng nền kinh tế Seoul sẽ tốt hơn bây giờ nếu nước này thúc đẩy mạnh mẽ những hoạt động trao đổi qua biên giới.

Truyền thông Triều Tiên kêu gọi hợp tác kinh tế với Hàn QuốcQuang cảnh khu công nghiệp chung Kaesong nhìn từ Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một bài viết, trang mạng tuyên truyền Uriminzokkiri nêu rõ: "Những nỗ lực tích cực nên được tạo ra để mở rộng và thúc đẩy hợp tác và những trao đổi Bắc-Nam trong mọi lĩnh vực. Không ai ngoài người dân của chúng ta sẽ được hưởng lợi từ việc hợp tác và trao đổi này."

Trang tin điện tử trên cũng hối thúc hai miền Triều Tiên chống lại các lệnh trừng phạt và sức ép, đồng thời nhấn mạnh "không có thách thức và khó khăn nào ở phía trước có thể cản đường hướng tới sự thịnh vượng của nhân dân chúng ta."

Còn tờ Meari đã kêu gọi tăng cường sự hợp tác kinh tế Triều Tiên, cho rằng sự trì hoãn trong những dự án kinh tế qua biên giới trong khoảng 10 năm đã gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp và nhân dân Hàn Quốc.

Meari nêu rõ: "Hợp tác kinh tế liên Triều phải được thúc đẩy tích cực thì nền kinh tế của Hàn Quốc sẽ không ở trong tình trạng tổn hại như hiện nay".

LP (Theo Yonhap)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]