Tin liên quan
Đọc nhiều
Truyền thông Australia phải chịu trách nhiệm về bình luận Facebook
Tòa án tối cao bang New South Wales của Australia ngày 24/6 đã đưa ra một phán quyết mang tính bước ngoặt. Theo đó, các công ty truyền thông Australia phải chịu trách nhiệm về những bình luận mang tính phỉ báng được đăng trên trang Facebook của họ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Trên trang Facebook của 3 công ty truyền thông Australia là Sydney Morning Herald, The Australian và Sky News đã xuất hiện nhiều bình luận của người đọc về một câu chuyện không đúng sự thật liên quan đến một thanh niên bản địa có tên Dylan Voller, khi họ cho rằng anh này là kẻ hiếp dâm và tấn công một cựu chiến binh khiến nạn nhân bị mù một bên mắt.
Những bình luận trên được đăng lên trang Facebook của các công ty truyền thông này vào năm 2016 và 2017. Luật sư đại diện cho Voller khẳng định các bình luận nói trên đều mang tính phỉ báng và sai sự thật.
Voller đã bị giam giữ tại một trại giam dành cho thanh niên ở Bắc Australia. Một số đoạn video quay cảnh Voller bị nhân viên trại giam ngược đãi đã khiến Ủy ban Hoàng gia Australia mở một cuộc điều tra vào năm 2016.
Luật sư của các công ty truyền thông trên cho rằng họ không thể lọc được hàng trăm ngàn bình luận được đưa lên trên trang Facebook hàng ngày. Mặc dù vậy, tòa án cho rằng các công ty truyền thông có thể phong tỏa những lời bình luận mang tính phỉ báng, đồng thời yêu cầu họ phải chi trả những khoản tiền cho các thiệt hại do những bình luận đó gây ra. Các công ty truyền thông Australia vẫn được phép kháng cáo.
Theo một luật sư tại bang New South Wales, phán quyết trên có thể gây tác động sâu rộng đối với các tổ chức truyền thông sử dụng Facebook làm nền tảng. Nếu tòa án ra phán quyết cuối cùng chống lại các hãng truyền thông, họ sẽ cần phải triển khai những hoạt động theo dõi và xóa bỏ mọi bình luận phỉ báng trên Facebook .
LP (Theo Reuters)
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2019-06-24 20:02:00
Quốc hội Iraq phê chuẩn thêm 3 bộ trưởng do Thủ tướng Mahdi đề xuất
Vụ báo cháy ở Quốc hội Anh: Các nghị sỹ trở lại Điện Westminster
Malaysia hoãn phiên xét xử vụ ngân hàng Goldman Sachs biển thủ
Trung Quốc nỗ lực ủng hộ tự do thương mại tại Hội nghị thượng đỉnh G20
Thượng viện Nhật Bản bác kiến nghị khiển trách Thủ tướng Abe
Kazakhstan sơ tán hàng chục nghìn người sau loạt vụ nổ kho đạn dược
Australia kêu gọi giải pháp chính trị cho thương chiến Mỹ-Trung
Trung Quốc yêu cầu FedEx giải thích việc từ chối chuyển hàng Huawei
Ngoại trưởng Mỹ đến Saudi Arabia thảo luận về khủng hoảng Iran
Australia hồi hương trẻ em là con, cháu của công dân gia nhập IS