Ngày 6/5 dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng tiến trình kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này vẫn đối mặt với sự bất ổn lớn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung Quốc vẫn đối mặt bất ổn trong ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh

Ngày 6/5 dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng tiến trình kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này vẫn đối mặt với sự bất ổn lớn.

Trung Quốc vẫn đối mặt bất ổn trong ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnhNhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 24/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc lập kế hoạch thực hiện nhiều biện pháp bổ sung nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho các công ty và tăng cường hỗ trợ tín dụng.

Trong khi đó, truyền hình quốc gia Trung Quốc đưa tin tại một cuộc họp chính phủ riêng rẽ do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì cùng ngày, chính phủ nước này tuyên bố sẽ hỗ trợ các ngân hàng cung cấp các thêm khoản cho vay không bảo hiểm, trong khi gia hạn việc hoãn trả khoản vay và lãi suất cho các công ty không sa thải nhân viên.

Trước đó, theo số liệu thống kê được công bố ngày 6/5 của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC), Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 và 20 ca mới không có triệu chứng bệnh trong ngày 5/5.

Hai ca nhiễm virus mới đều nhập cảnh từ nước ngoài và không có thêm ca tử vong nào.

Theo thông báo của NHC, tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã xác nhận tổng cộng 82.883 người mắc COVID-19, trong đó có tổng cộng 4.633 ca tử vong.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]