Trong khuôn khổ chuyến thăm Italy, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/8 cho rằng thế giới cần phải tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung Quốc: Thế giới cần tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm Italy, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/8 cho rằng thế giới cần phải tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc: Thế giới cần tránh một cuộc chiến tranh lạnh mớiNgoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio. (Nguồn: EPA-EFE)

Theo ông Vương Nghị, vấn đề quan trọng là Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tăng cường các mối quan hệ và hợp tác chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông nhấn mạnh “Trung Quốc chưa bao giờ muốn một cuộc chiến tranh lạnh vì cuộc chiến tranh này là một bước thụt lùi. Chúng tôi sẽ không để các nước khác làm điều này vì lợi ích riêng của họ, trong khi làm tổn hại lợi ích của những quốc gia khác.”

Cũng trong chuyến thăm trên, theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cùng ngày nói rằng quan hệ Trung Quốc và Italy đã trải qua “phép thử” dịch COVID-19.

Phát biểu này được ông Vương Nghị đưa ra tại một cuộc họp báo chung ở Rome sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio.

Theo ông Vương Nghị, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Italy trong thời gian xảy ra dịch COVID-19 không liên quan đến chính trị cũng như không hề có sự tư lợi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Di Maio đánh giá Trung Quốc là "một đối tác không thể thiếu,” đồng thời cam kết tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 cũng như trong nhiều lĩnh vực khác trong tương lai.

Cũng theo ông Di Maio, tại cuộc gặp trên, hai bên đã thảo luận cách thức nhằm tái khởi động các mối quan hệ đối tác kinh tế cơ bản.

Ông Vương Nghị hiện đang trong chuyến công du đến 5 nước châu Âu với Italy là chặng dừng chân đầu tiên.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]