Ngày 5/12, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho rằng những phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ việc sử dụng sức mạnh quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng sẽ là một "thách thức rất nguy hiểm."

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triều Tiên cảnh báo khả năng nối lại khẩu chiến với Mỹ

Ngày 5/12, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho rằng những phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ việc sử dụng sức mạnh quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng sẽ là một “thách thức rất nguy hiểm.”

Triều Tiên cảnh báo khả năng nối lại khẩu chiến với MỹThứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui trong chuyến tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội ngày 1/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, bà Choe Son-hui cảnh báo Bình Nhưỡng có thể nối lại việc “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, nếu những phát biểu như vậy còn được lặp lại.

KCNA dẫn lời bà Choe Son-hui nói: “Nếu ông (Trump) sử dụng những phát biểu và diễn đạt làm nóng bầu không khí đối đầu một lần nữa vào thời khắc then chốt như hiện nay, thì điều đó cho thấy ông ấy đang lẩm cẩm.”

Trước đó, khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) tại Anh hôm 3/12, ông Trump nói rằng Washington có thể sử dụng vũ lực nếu phải làm điều đó, đồng thời hối thúc Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tôn trọng thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

Bà Choe Son-hui nói thêm điều khiến Bình Nhưỡng khó chịu hơn là việc ông Trump đề cập tới ông Kim Jong-un là “Người tên lửa,” cách diễn đạt mà nhà lãnh đạo Mỹ từng sử dụng khi hai bên khẩu chiến lúc căng thẳng leo thang./.

(Yonhap/Vietnam+)


(Yonhap/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]