Tin liên quan
Đọc nhiều
Tòa án châu Âu: Anh có thể đơn phương đảo ngược quá trình Brexit
Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (ECJ) ngày 10/12 ra phán quyết rằng Chính phủ Anh có thể đơn phương "đảo ngược" quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không cần tham vấn bất kỳ quốc gia thành viên nào khác.
Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)
Vụ việc trên đã được một tòa của Scotland kiện lên tòa của EU ở Luxembourg. Scotland là nơi các chính trị gia phản đối Brexit đề nghị tòa án ra phán quyết để làm rõ cách diễn giải Điều 50 của Hiệp ước Lisbon.
Điều luật này cho phép London có hai năm để chuẩn bị cho cuộc "ly hôn" với EU, song không nói rõ quy định nếu quốc gia định ra khỏi "ngôi nhà chung" đó thay đổi suy nghĩ và muốn ở lại. Những người đâm đơn kiện cho rằng việc đảo ngược tiến trình Brexit hoàn toàn có thể được thực hiện mà không cần sự chấp thuận của bất cứ quốc gia thành viên EU nào khác, đồng thời khuyến cáo các nghị sỹ Anh nên ngăn chặn cuộc "ly hôn" này trước khi nó xảy ra vào ngày 29/3/2019.
Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh rằng Anh sẽ rời EU vào tháng 3 tới. Nhưng bà đang phải đối mặt với một "trận chiến" cam go trong nghị viện khi tìm cách phê chuẩn bất cứ thỏa thuận nào trong tương lai, nhất là liên quan đến cách xử lý vấn đề biên giới với Ireland.
Một người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết chính phủ đang tìm cách kháng cáo quyết định của Tòa Hình sự Scotland khi khiếu kiện lên ECJ. Người phát ngôn này cũng nhấn mạnh chính sách kiên định của Chính phủ Anh là không đảo ngược tiến trình Brexit như được quy định trong Điều 50.
Trước đó, ngày 6/11, Chính phủ Anh cho biết đã trình bản nhận xét lên ECJ, tái khẳng định quan điểm của mình rằng tòa nên bác bỏ vụ kiện trên bởi từ lâu tòa đã từ chối xét xử các vấn đề mang tính giả định hoặc chỉ dựa trên thăm dò dư luận.
Vương quốc Anh đã tiến hành cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6/2016, trong đó, 52% đã nhất trí rời khỏi EU. Theo kế hoạch, Brexit sẽ diễn ra vào tháng 3/2019. Anh và EU đã nhất trí một thỏa thuận Brexit. Tuy nhiên, văn bản này còn cần phải được quốc hội của tất cả các nước thành viên thông qua.
Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit vào ngày 11/12, nhưng dự báo đây sẽ là một "cuộc chiến cam go." Kể từ khi Thủ tướng Theresa May công bố thỏa thuận Brexit sơ bộ đạt được với EU, đã có 8 quan chức chính phủ từ chức.
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:29:00
Gần 300 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói trong năm 2023
- 2024-04-25 07:48:00
Nga chỉ trích NATO khiêu khích khi tập trận gần biên giới chung
- 2018-12-10 14:36:21
Nhật Bản phát lệnh bắt mới đối với cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn
Chính phủ Nhật Bản từ chối các sản phẩm của Huawei và ZTE
Yemen: Các phe đều sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo
Giới chức Malaysia mạnh tay ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp
Hơn 150 nước đăng ký tham gia sự kiện hiệp ước toàn cầu về di cư
Australia tiếp nhận 2 máy bay chiến đấu F-35A tiên tiến đầu tiên
Liên minh của quyền Thủ tướng Armenia Pashinyan chiến thắng
Liên hợp quốc triển khai đợt viện trợ đặc biệt cho Syria
Iran tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình Yemen
Các bộ trưởng từ chức, Chính phủ Bỉ trở thành thiểu số