Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike ngày 24/11 cho biết chính quyền thành phố sẽ một lần nữa yêu cầu các nhà hàng rút ngắn thời gian hoạt động trong khoảng 3 tuần, kể từ cuối tuần này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ đô Nhật Bản tăng cường các biện pháp phòng chống dịch

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike ngày 24/11 cho biết chính quyền thành phố sẽ một lần nữa yêu cầu các nhà hàng rút ngắn thời gian hoạt động trong khoảng 3 tuần, kể từ cuối tuần này.

Thủ đô Nhật Bản tăng cường các biện pháp phòng chống dịchẢnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 24/11, Thống đốc Koike nêu rõ sẽ áp dụng yêu cầu trên đối với các nhà hàng ở hầu khắp thủ đô Tokyo từ ngày 27/11 đến ngày 17/12 tới. Chính quyền Tokyo sẽ hỗ trợ tài chính lên tới 400.000 yen (tương đương 3.800 USD) cho các nhà hàng thực hiện yêu cầu này.

Tháng 8 vừa qua, chính quyền thành phố cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh thương mại và địa điểm karaoke phải đóng cửa trước 10 giờ tối và hỗ trợ 200.000 yen cho các cơ sở tuân thủ quy định này. Khoản tiền này sau đó được tăng thêm 150.000 yen trong tháng tiếp theo.

Yêu cầu của chính quyền Tokyo về việc rút ngắn giờ mở cửa đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh được đưa ra sau khi thành phố ghi nhận 401 trường hợp mắc mới COVID-19 trong ngày 24/11. Số bệnh nhân mắc COVID-19 ở thể nặng tại Tokyo tiếp tục ở mức cao nhất kể từ khi tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh được dỡ bỏ vào cuối tháng 5 vừa qua. Ngày 19/11, chính quyền thủ đô Tokyo đã nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất trong thang báo động 4 cấp độ.

Theo Thống đốc Koike, chính quyền thủ đô cũng sẽ tạm dừng việc phát hành và bán phiếu giảm giá theo chương trình trợ cấp đặc biệt “Go To Eat” mà chính phủ triển khai để khuyến khích người dân ra ngoài dùng bữa. Mặc dù vậy, Thống đốc Koike không kêu gọi đưa Tokyo ra khỏi chương trình trợ cấp du lịch nội địa “Go To Travel” mà chính quyền trung ương phát động trong 3 tuần (đến ngày 15/12 tới), như các thống đốc của Hokkaido và Osaka đã thực hiện đối với những khu vực này.

Trước đó, ngày 23/11, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định ngừng tiếp nhận yêu cầu đặt chỗ mới cho các chuyến đi đến Sapporo - địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng trên đảo Hokkaido ở cực Bắc của Nhật Bản, cũng như tới Osaka ở phía Tây Nhật Bản, sau khi cả hai địa điểm này thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao kỷ lục./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]