Các nhà hoạt động dân chủ ở Thái Lan hôm 13/1 đã tụ tập tại giao lộ Ratchaprasong, thủ đô Bangkok và một số thị trấn ở nhiều tỉnh để biểu tình phản đối trì hoãn bầu cử.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thái Lan: Các nhà hoạt động dân chủ biểu tình phản đối trì hoãn bầu cử

Các nhà hoạt động dân chủ ở Thái Lan hôm 13/1 đã tụ tập tại giao lộ Ratchaprasong, thủ đô Bangkok và một số thị trấn ở nhiều tỉnh để biểu tình phản đối trì hoãn bầu cử.

Thái Lan: Các nhà hoạt động dân chủ biểu tình phản đối trì hoãn bầu cửTuần hành ở thủ đô Bangkok phản đối hoãn tổng tuyển cử hôm 6/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những người biểu tình đưa ra yêu sách phải ban hành sắc lệnh của Hoàng gia vào tuần này để ấn định ngày bầu cử muộn nhất vào 10/3, phù hợp với thời hạn 150 ngày theo quy định của luật. Đồng thời, họ đe dọa sẽ tổ chức một cuộc tuần hành tại tượng đài Dân chủ ở Bangkok vào ngày 19/1 nếu vẫn chưa có sắc lệnh Hoàng gia.

Cuộc biểu tình tại Ratchaprasong được tổ chức bởi một nhóm phản đối đảo chính do ba nhân vật NuttaaMahattana, Parit Chiwarak và Sirawith "Ja New" Seritiwat lãnh đạo.

Sắc lệnh Hoàng gia về cuộc tổng tuyển cử sắp tới theo dự kiến đã phải được công bố từ hôm 2/1, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Tuần trước, một số cuộc biểu tình nhỏ cũng đã nổ ra xung quanh tượng đài Chiến thắng và một số địa điểm khác ở thu đô Bangkok sau khi Chính phủ Thái Lan yêu cầu Ủy ban bầu cử (EC) lùi thời điểm bầu cử để tránh ảnh hưởng tới lịch trình tổ chức lễ đăng quang của Nhà vua Rama X.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]