(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/12, truyền thông địa phương đưa tin Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) EU-Nhật Bản, qua đó dọn đường cho việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn hiệp định thương mại với EU

Ngày 8/12, truyền thông địa phương đưa tin Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) EU-Nhật Bản, qua đó dọn đường cho việc thành lập một khu vực mậu dịch tự do chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu.

Hiệp định trên đã được thượng viện Nhật Bản phê chuẩn hôm 8/12 sau khi được hạ viện thông qua hồi cuối tháng 11/2018. Nếu được EU thông qua vào cuối năm 2018 đúng như kế hoạch, thỏa thuận sẽ có hiệu lực kể từ tháng 2/2019. Theo thỏa thuận này, EU sẽ dỡ bỏ các khoản thuế đối với khoảng 99% hàng hóa Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ miễn thuế đối với khoảng 94% hàng nhập khẩu từ EU và được tiếp cận nhiều loại hàng hóa EU giá rẻ hơn như phô mai, rượu và thịt lợn.


Theo Sputniknews/Kyodo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]