(Baothanhhoa.vn) - Các nghị sỹ Iraq ngày 24/6 cho biết Quốc hội nước này đã phê chuẩn thêm 3 bộ trưởng, trong đó các chức vụ bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng nội vụ do Thủ tướng Adel Abdul-Mahdi đề xuất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quốc hội Iraq phê chuẩn thêm 3 bộ trưởng do Thủ tướng Mahdi đề xuất

Các nghị sỹ Iraq ngày 24/6 cho biết Quốc hội nước này đã phê chuẩn thêm 3 bộ trưởng, trong đó các chức vụ bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng nội vụ do Thủ tướng Adel Abdul-Mahdi đề xuất.

Quốc hội Iraq phê chuẩn thêm 3 bộ trưởng do Thủ tướng Mahdi đề xuấtThủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. (Ảnh: TTXVN)

Ông Najah al-Shammari, ông Yaseen al-Yasiri và ông Faruq Ameen được bổ nhiệm lần lượt giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm vị trí bộ trưởng giáo dục, vị trí duy nhất duy nhất còn lại - đã không nhận được đủ số phiếu tán thành.

LP (Theo AP)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]