Ngày 12/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel đã tiến hành đợt không kích mới nhất vào lực lượng đồng minh của Iran ở Syria, một ngày sau khi một máy bay không người lái của Israel đã bắn tên lửa vào một bệnh viện ở tỉnh Quneitra và một trạm quan sát gần đó.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quân đội Israel tiến hành đợt không kích mới nhất vào Syria

Ngày 12/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel đã tiến hành đợt không kích mới nhất vào lực lượng đồng minh của Iran ở Syria, một ngày sau khi một máy bay không người lái của Israel đã bắn tên lửa vào một bệnh viện ở tỉnh Quneitra và một trạm quan sát gần đó.

Quân đội Israel tiến hành đợt không kích mới nhất vào SyriaIsrael phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu với các phóng viên trước khi rời Israel sang Ba Lan dự hội nghị quốc tế về Trung Đông, Thủ tướng Israel cho biết: "Chúng tôi đang làm việc hàng ngày, kể cả hôm qua, nhằm chống lại Iran và những cố gắng cố thủ của họ ở Syria."

Israel hiện đang cố gắng chống lại ảnh hưởng của Iran ở Syria, nơi Tehran đang ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại các lực lượng nổi dậy và các tay súng thánh chiến Hồi giáo.

Theo nguồn tin quân đội Syria, cuộc không kích hôm 11/2, vào tỉnh Quneitra phía nam Syria, chỉ gây ra thiệt hại về vật chất.

LP (Theo Reuters)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]