Theo Sputniknews, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết chính phủ nước này không thay đổi lập trường chính về quần đảo Kuril tranh chấp (Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc) trong bối cảnh các cuộc hòa đàm đang diễn ra với Nga vẫn cũng như tiếp tục khẳng định đó là lãnh thổ tổ tiên của Tokyo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhật Bản khẳng định không thay đổi lập trường về quần đảo Kuril

Theo Sputniknews, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết chính phủ nước này không thay đổi lập trường chính về quần đảo Kuril tranh chấp (Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc) trong bối cảnh các cuộc hòa đàm đang diễn ra với Nga vẫn cũng như tiếp tục khẳng định đó là lãnh thổ tổ tiên của Tokyo.

Nhật Bản khẳng định không thay đổi lập trường về quần đảo KurilMột góc quần đảo Kuril. (Nguồn: Sputnik International)

Phát biểu với đài NHK, ông Hagiuda nêu rõ: "Lập trường cơ bản của chính phủ Nhật Bản, tuyên bố quần đảo (Kuril) này là lãnh thổ tổ tiên của chúng ta, không thay đổi."

Trước đó hồi đầu tháng, Moskva và Tokyo, vẫn chưa ký một hòa ước sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai chủ yếu do tranh chấp lãnh thổ về quần đảo Kuril và vẫn ở trong tình trạng đối đầu với bên kia, đã tổ chức vòng hòa đàm đầu tiên.

LP (Theo Sputniknews)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]