Ngày 25/2, Điện Kremlin cho biết Nga đang hướng tới tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhằm thảo luận về cuộc xung đột tại tỉnh Idlib của Syria , song loại trừ khả năng tổ chức một hội nghị 4 bên riêng rẽ gồm Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga loại trừ khả năng họp thượng đỉnh với Đức, Pháp về tình hình Idlib

Ngày 25/2, Điện Kremlin cho biết Nga đang hướng tới tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhằm thảo luận về cuộc xung đột tại tỉnh Idlib của Syria , song loại trừ khả năng tổ chức một hội nghị 4 bên riêng rẽ gồm Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Nga loại trừ khả năng họp thượng đỉnh với Đức, Pháp về tình hình Idlib

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc gặp tại Berlin, Đức, ngày 19/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết hiện vẫn chưa có sự nhất trí hoàn toàn về đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 5/3 với Nga, Pháp và Đức về tình hình xung đột ở tỉnh Idlib của Syria, song ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày đó.

Khi được hỏi về những phát biểu trên của Tổng thống Erdogan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện chưa có cuộc thảo luận nào được tiến hành về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Pháp và Đức.

Tuy nhiên, Nga đang cân nhắc tổ chức một hội nghị về Idlib với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Peskov cũng cho biết hiện không có cuộc thảo luận nào về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Erdogan.

Cùng ngày, Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế (ICRC) đã kêu gọi các bên xung đột tại Idlib tạo điều kiện để người dân di chuyển tới nơi an toàn để tránh các cuộc tấn công, nhấn mạnh các bệnh viện, khu chợ và trường học được pháp luật bảo vệ.

ICRC cũng kêu gọi tất cả các bên xung đột cần đảm bảo về mặt an ninh để tổ chức này có thể hỗ trợ kịp thời người dân.

Trước đó, ngày 21/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại tỉnh Idlib của Syria nhắm tránh để tình hình leo thang đến mức không thể kiểm soát.

Ông cũng đồng thời hối thúc quyên góp thêm khoảng 500 triệu USD để giúp đỡ hàng trăm nghìn người dân Syria phải rời bỏ nhà cửa do tình hình bạo lực.

Theo AFP



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]