Ngày 26/5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga vào ngày 24/6 tới sẽ tổ chức lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phátxít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai - vốn đã bị hoãn do bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga công bố thời điểm tổ chức lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ

Ngày 26/5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga vào ngày 24/6 tới sẽ tổ chức lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phátxít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai - vốn đã bị hoãn do bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nga công bố thời điểm tổ chức lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ(Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)

Ông Putin buộc phải hoãn lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 của Nga, trong đó có cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn ở Quảng trường Đỏ để đánh dấu 75 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phátxít trong Thế chiến thứ hai vì cuộc khủng hoảng COVID-19 ngày càng trầm trọng.

Phát biểu trên truyền hình ngày 26/5, ông Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bắt đầu chuẩn bị để tổ chức lễ diễu binh vào tháng tới.

Cùng ngày, theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này đã qua đỉnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Tổng thống Putin chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sẵn sàng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 từng bị trì hoãn vào tháng 6 tới.

Ông Putin nói: “Theo các chuyên gia, đỉnh dịch có thể được xem là đã qua”./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]