Ngày 3/6, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ sẽ tiến hành điều tra việc sử dụng một máy bay trực thăng sơ tán y tế, mang biểu tượng của Hội Chữ thập Đỏ, để uy hiếp và đe dọa người biểu tình ở thủ đô Washington DC.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ điều tra việc sử dụng máy bay trực thăng uy hiếp người biểu tình

Ngày 3/6, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ sẽ tiến hành điều tra việc sử dụng một máy bay trực thăng sơ tán y tế, mang biểu tượng của Hội Chữ thập Đỏ, để uy hiếp và đe dọa người biểu tình ở thủ đô Washington DC.

Mỹ điều tra việc sử dụng máy bay trực thăng uy hiếp người biểu tìnhChiếc máy bay trực thăng xuất hiện trong cuộc biểu tình ở Washington D.C. (Nguồn: popularmechanics.com)

Trong một thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết đã ra lệnh điều tra chiếc trực thăng do Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington DC quản lý.

Ông khẳng định: “Có những thông tin mâu thuẫn. Tôi nghĩ chúng ta cần để quân đội tiến hành điều tra để xem sự thật là gì.”

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Esper cũng cho biết chiếc trực thăng trên không thực hiện nhiệm vụ sơ tán y tế và di chuyển của nó có vẻ không an toàn.

Trước đó, vào tối ngày 1/6, chiếc máy bay được đề cập ở trên đã bay rất thấp và ngay ở bên trên những người biểu tình ôn hòa. Chiếc máy bay này đã sử dụng sức gió của cánh quạt thổi vào người biểu tình , một chiến thuật nguy hiểm được quân đội sử dụng trong các tình huống chiến tranh để giải tán đám đông. Hành động trên bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]