(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Mexico vừa thông báo bắt giữ tổng cộng 228 người di cư từ Trung Mỹ đang trên đường tới Mỹ. Những người di cư này đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador, được phát hiện trên một xe tải chở đồ uống tại bang Chiapas, miền Nam Mexico. Nhóm người này sau đó đã được đưa tới bàn giao cho bộ phận phụ trách về vấn đề di cư.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mexico bắt giữ hơn 200 người di cư trái phép từ Trung Mỹ

Giới chức Mexico vừa thông báo bắt giữ tổng cộng 228 người di cư từ Trung Mỹ đang trên đường tới Mỹ. Những người di cư này đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador, được phát hiện trên một xe tải chở đồ uống tại bang Chiapas, miền Nam Mexico. Nhóm người này sau đó đã được đưa tới bàn giao cho bộ phận phụ trách về vấn đề di cư.

Mexico bắt giữ hơn 200 người di cư trái phép từ Trung Mỹ

Những người di cư đang leo lên chiếc xe tải, tìm cách nhập cư vào Mỹ. Ảnh: Getty

Tháng trước, Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận về hạn chế người di cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ-Mexico.

Hồi tháng 5 vừa qua, một nhóm gồm hơn 1.000 người đã bị bắt giữ tại bang Texas, Mỹ sau khi vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ. Đây là nhóm di dân lớn nhất mà lực lượng tuần tra biên giới Mỹ từng bắt giữ từ trước tới nay.

LP (Theo Getty)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]