Ngày 26/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Malaysia (MAFI) Che Abdullah Mat Nawi cho biết, tính đến tháng 7/2020, nước này đã đánh chìm 13 tàu cá nước ngoài bị bắt giữ do xâm phạm và đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của quốc gia Hồi giáo này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Malaysia đã đánh chìm 13 tàu cá nước ngoài từ đầu năm

Ngày 26/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Malaysia (MAFI) Che Abdullah Mat Nawi cho biết, tính đến tháng 7/2020, nước này đã đánh chìm 13 tàu cá nước ngoài bị bắt giữ do xâm phạm và đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của quốc gia Hồi giáo này.

Malaysia đã đánh chìm 13 tàu cá nước ngoài từ đầu nămẢnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The Star)

Thứ trưởng Che Abdullah nhấn mạnh vấn đề tàu cá nước ngoài đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển Malaysia là mối quan tâm lớn của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, tác động tiêu cực đến ngành ngư nghiệp của nước này với thiệt hại kinh tế trị giá 6 tỷ ringgit (1,4 tỷ USD) mỗi năm.

Đồng thời, ông nhấn mạnh việc đánh chìm các tàu cá này là lời cảnh cáo đối với ngư dân nước ngoài, cũng như cho biết dưới sự chỉ đạo của MAFI, Cục Thủy sản đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) và Lực lượng Cảnh sát Biển nhằm tiếp tục ngăn chặn sự xâm nhập của tàu nước ngoài.

Theo ông Che Abdullah, sau khi Dự luật Thủy sản (sửa đổi) năm 2019 được Quốc hội Malaysia phê chuẩn, mức phạt tối đa cho thuyền trưởng hoặc chủ tàu nước ngoài bị bắt vì hành vi xâm phạm, đánh bắt cá trong vùng biển nước này đã tăng lên 6 triệu ringgit từ mức 1 triệu ringgit trước đây, trong khi đó mức phạt cho mỗi thuyền viên cũng tăng từ 100.000 ringgit lên 600.000 ringgit.

Thứ trưởng Che Abdullah cho biết Chính phủ Malaysia cam kết đấu tranh chống hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không được kiểm soát và không báo cáo (IUU). Quốc gia Đông Nam Á đã thành lập Ủy ban chỉ đạo và Ủy ban làm việc về IUU ở cấp quốc gia, đồng thời cũng tăng cường các nỗ lực chống lại các hoạt động đánh bắt cá IUU cũng như tham gia Kế hoạch của Khu vực hành động chống IUU nhằm thúc đẩy thực hành hoạt động đánh bắt cá có trách nhiệm của ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]