Liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, các thành viên liên quân ngày 12/2 đã xả súng vào một trạm kiểm soát ở Đông Bắc Syria, sau khi họ bị vừa bị nã đạn. Trong thông báo, liên quân cho hay tình hình đã hạ nhiệt và nhóm tuần tra đã trở về căn cứ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Liên quân do Mỹ đứng đầu xả súng vào trạm kiểm soát ở Đông Bắc Syria

Liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, các thành viên liên quân ngày 12/2 đã xả súng vào một trạm kiểm soát ở Đông Bắc Syria, sau khi họ bị vừa bị nã đạn. Trong thông báo, liên quân cho hay tình hình đã hạ nhiệt và nhóm tuần tra đã trở về căn cứ.

Liên quân do Mỹ đứng đầu xả súng vào trạm kiểm soát ở Đông Bắc SyriaBinh sỹ Mỹ ở Manbij, Syria . (Nguồn: US Army)

Trước đó, truyền thông Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, một người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại trạm kiểm soát nêu trên và các máy bay chiến đấu Mỹ đã tiến hành ít nhất một vụ không kích sau đó.

Tuy nhiên, thông báo của liên quân không nhắc tới bất kỳ vụ không kích nào./.

(Theo Reuters, Vietnam+)


(Theo Reuters, Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]