Tin liên quan
Đọc nhiều
Iran từ chối đàm phán sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
Ngày 20/6, gười đại diện Chính phủ Iran Mohammad Bagher Nobakht khẳng định, Tehran sẽ không tiến hành đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Ông Nobakht nhấn mạnh rằng điều này không hợp lý, song ông không loại trừ khả năng Tehran tiến hành đối thoại với những nước khác, rằng JCPOA được hoàn tất dựa trên cơ sở của các cuộc thương lượng và bên nào vi phạm những nghĩa vụ liên quan các cuộc đàm phán thì bên đó không đáng tin cậy. Trong khi đó, các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp thuộc Chính phủ Iran đã đề xuất việc thành lập một cơ quan để “đối phó với chiến tranh tâm lý và hoạt động tuyên truyền của Mỹ.” Quyết định thành lập cơ quan này được đưa ra trong cuộc họp giữa Tổng thống Hassan Rouhani, Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani và người đứng đầu hệ thống tòa án Sadegh Amoli Larijani.
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2018-06-21 09:38:33
Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên
Đức lấy làm tiếc khi Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ
Hai miền Triều Tiên sắp tổ chức cuộc hội đàm Chữ thập Đỏ
Mỹ miễn thuế một số sản phẩm thép nhập khẩu từ 5 nước
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt đầu lên đường thăm Nga
Đại sứ Mỹ tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc
Các nghị sỹ Macedonia thông qua thỏa thuận đổi tên nước
Máy bay không người lái của Israel bị rơi ở miền Nam Syria
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho phép tổ chức dân sự tới thăm Triều Tiên