Tin liên quan
Đọc nhiều
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về cuộc khủng hoảng Sudan
Ngày 4/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành họp kín để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Sudan sau khi lãnh đạo quân đội nước này vừa công bố kế hoạch tổ chức bầu cử. Cuộc họp được tiến hành theo đề xuất của Đức và Anh trong bối cảnh tình trạng bạo lực ở quốc gia Bắc Phi này đang có xu hướng gia tăng.
Người biểu tình tập trung tại Khartoum, Sudan, ngày 17/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đức tại Hội đồng Bảo an Christoph Heusgen hối thúc các bên quay lại ngay bàn đàm phán, đồng thời cho rằng “công lý không thể đến từ nòng súng." Ông bác bỏ kế hoạch của Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp Sudan (TMC) về việc tổ chức bầu cử trong 9 tháng tới, vì cho rằng hiện nay Sudan không có đủ điều kiện để tổ chức bầu cử và rằng kế hoạch của TMC là “thiếu dân chủ.”
Cùng ngày, Mỹ, Anh và Na Uy đã ra tuyên bố chung lên án kế hoạch tổ chức bầu cử của TMC và kêu gọi lực lượng này chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự theo yêu cầu của người dân.
Tuyên bố nói rõ TMC đang đặt quá trình chuyển tiếp và nền hòa bình Sudan vào tình trạng nguy hiểm, trong khi người dân Sudan xứng đáng được hưởng một tiến trình chuyển đổi có trật tự và do một chính quyền dân sự lãnh đạo để thiết lập điều kiện cho một cuộc bầu cử tự do, công bằng.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Sudan tiếp tục diễn biến phức tạp, khi có hơn 35 người thiệt mạng do bị quân đội dùng vũ lực giải tán biểu tình ở bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng hôm 3/6 vừa qua.
Ngay sau vụ việc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án việc sử dụng vũ lực quá mức ở Sudan, đồng thời kêu gọi TMC và người biểu tình nối lại đàm phán về việc chuyển giao quyền lực hòa bình cho nhân dân.
Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi Tổng thống Sudan Omar al-Bashir bị phế truất hôm 11/4, an ninh tại nước này vẫn bất ổn và hàng nghìn người dân vẫn tiếp tục biểu tình đòi TMC chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước.
Người biểu tình và TMC cũng đã nhiều lần tiến hành đàm phán nhưng chưa thống nhất được về những nội dung cơ bản của việc thành lập Hội đồng chuyển tiếp hỗn hợp, một bước đệm để quân đội chính thức chuyển giao chính quyền cho người dân.
Nguyên nhân do TMC muốn nắm quyền kiểm soát hội đồng này, trong khi lực lượng biểu tình lại muốn đa số ghế phải thuộc về người dân./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-23 14:13:00
Hành động để mùa hè luôn tươi đẹp
- 2024-04-23 14:00:00
Mỹ: Bồi thẩm đoàn tham gia phiên xét xử cựu Tổng thống D.Trump
- 2019-06-04 18:43:00
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ quyết không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống S-400
Trung Quốc cảnh báo công dân về tình trạng bạo lực tại Mỹ
Nhật Bản có thể cấm các cửa hàng cung cấp túi nylon miễn phí
Mỹ và Anh đang hướng tới một thỏa thuận thương mại lớn hậu Brexit
Israel phá hủy đường hầm cuối cùng của phong trào Hezbollah
“Các vụ phóng của Triều Tiên có thể đã vi phạm nghị quyết LHQ”
Mỹ: Nổ súng tại bang California, thủ phạm vẫn đang lẩn trốn
Hạn hán ở miền Nam châu Phi nghiêm trọng nhất trong gần 40 năm qua
Thủ tướng Phần Lan mới đắc cử công bố chương trình của chính phủ
Báo động quỹ lương hưu của Chính phủ Nhật Bản sắp cạn kiệt