Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/10 cho biết Triều Tiên cho thấy rất ít dấu hiệu dỡ bỏ các hạn chế áp đặt đối với hoạt động của các chuyến tàu qua biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc: Triều Tiên có ít dấu hiệu nới lỏng kiểm soát biên giới

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/10 cho biết Triều Tiên cho thấy rất ít dấu hiệu dỡ bỏ các hạn chế áp đặt đối với hoạt động của các chuyến tàu qua biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Hàn Quốc: Triều Tiên có ít dấu hiệu nới lỏng kiểm soát biên giớiTrạm gác của Triều Tiên (phía trên) nhìn từ thành phố biên giới Paju (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, cùng ngày, Daily NK, trang web tin tức chuyên về Triều Tiên, đưa tin Triều Tiên và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận nối lại hoạt động của các chuyến tàu qua biên giới hai nước bắt đầu từ 30/10.

Yoh Sang-key, người phát ngôn của bộ trên, phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Chúng tôi đang chú ý theo dõi tình hình liên quan, song dựa trên kết quả theo dõi cho đến cuối tuần qua, không có thay đổi rõ rệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc này trong thời gian tới.”

Triều Tiên đã thông báo không có ca COVID-19 nào, song nước này đã duy trì các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di chuyển người và hàng hóa qua biên giới với Trung Quốc kể từ đầu năm nay như một phần trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Các biện pháp như vậy dường như đang gây tổn hại cho nền kinh tế Triều Tiên, vì chúng cản trở hoạt động nhập khẩu thực phẩm và các nguyên liệu quan trọng khác từ Trung Quốc. Triều Tiên không thông báo về bất kỳ hành động nới lỏng kiểm soát biên giới nào./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]