Ngày 14/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc cần thêm thời gian để xác định liệu có nên cho phép một nhóm thương nhân đến thăm khu công nghiệp liên Triều tại Triều Tiên hay không, bởi một chuyến thăm như vậy cần sự thấu hiểu của quốc tế và tham vấn với Bình Nhưỡng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc cần thời gian xem xét đề nghị thăm khu công nghiệp Kaesong

Ngày 14/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc cần thêm thời gian để xác định liệu có nên cho phép một nhóm thương nhân đến thăm khu công nghiệp liên Triều tại Triều Tiên hay không, bởi một chuyến thăm như vậy cần sự thấu hiểu của quốc tế và tham vấn với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc cần thời gian xem xét đề nghị thăm khu công nghiệp KaesongKhu công nghiệp chung Kaesong ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn của bộ này, ông Baik Tae-hyun cho biết: “Chính phủ đều hiểu rằng (các thương nhân) cần tới thăm (khu công nghiệp) vì lợi ích của việc bảo vệ quyền của người dân đối với tài sản của họ. Tuy nhiên, sẽ cần thêm thời gian để xem xét đề nghị thăm Triều Tiên của họ."

Ông Baik đã nói thêm rằng thông thường việc xem xét đề nghị về một chuyến đi tới Triều Tiên như vậy sẽ mất một tuần, tuy nhiên đề nghị gần đây sẽ lâu hơn bởi vì chuyến đi tới khu công nghiệp Kaesong là một “trường hợp đặc biệt."

Ông nói: “Như các bạn biết, chuyến đi tới Kaesong của các thương nhân không chỉ là cuộc thảo luận giữa các cơ quan chính phủ hữu quan mà còn là một quá trình kêu gọi nhận thức từ cộng đồng quốc tế và các cuộc tham vấn chi tiết với Triều Tiên”.

Theo Yonhap/TTXVN


Theo Yonhap/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]