Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này hiện là một trong những cường quốc tên lửa hàng đầu thế giới bất chấp việc phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt trong suốt 40 năm qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giới chức Iran khẳng định ngành công nghiệp quốc phòng lớn mạnh

Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này hiện là một trong những cường quốc tên lửa hàng đầu thế giới bất chấp việc phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt trong suốt 40 năm qua.

Theo phóng viên tại Trung Đông, trả lời phỏng vấn riêng với hãng thông tấn IRNA, Bộ trưởng Hatami khẳng định sức mạnh về kỹ thuật quân sự của Iran, trong đó nêu rõ Tehran hiện là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới về chế tạo các loại tên lửa, radar, xe bọc thép và các phương tiện bay không người lái (UAV). Ông khẳng định các lực lượng vũ trang nước này hiện có năng lực phòng thủ toàn diện và khả năng đánh chặn cao. Bộ trưởng Hatami cho biết thêm chiến lược của Bộ Quốc phòng Iran là nâng cấp thiết bị quốc phòng của các lực lượng vũ trang bằng việc sử dụng các trang thiết bị chế tạo trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài. Ông nhấn mạnh sức mạnh quốc phòng của Iran gửi đi thông điệp hòa bình và hữu nghị tới các quốc gia khác. Bộ trưởng Hatami tuyên bố Iran đã đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm quốc phòng, bất chấp những biện pháp trừng phạt cứng rắn mà Tehran bị áp đặt trong 40 năm qua. Ông cho rằng lễ khánh thành dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu Kowsar tại Công ty Công nghiệp chế tạo máy bay Iran ở tỉnh Isfahan hồi tháng trước đã chứng minh rằng các biện pháp trừng phạt là không có tác dụng. [Sau chỉ trích của Mỹ, Iran khẳng định tiếp tục thử nghiệm tên lửa] Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iran được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo. Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết Iran mới đây đã tiến hành một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang các loại đầu đạn và có khả năng tấn công các khu vực của châu Âu và bất cứ vùng lãnh thổ nào ở Trung Đông. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh cuộc thử nghiệm này vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc cấm Iran thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo được thiết kế với khả năng cung cấp vũ khí hạt nhân, bao gồm cả việc phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Ông Pompeo đã lên án cuộc thử nghiệm tên lửa trên và kêu gọi Iran ngừng ngay lập tức các hoạt động thử nghiệm này. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5/2018 quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được Nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức ký với Iran năm 2015, và tái áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này từ tháng Tám. Hiện các nước còn lại vẫn đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân này bằng cách đưa ra cam kết tìm kiếm các giải pháp để đảm bảo lợi ích kinh tế của Iran trước sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa đưa ra được cơ chế đảm bảo cho hoạt động thương mại hai chiều với Iran và Tehran đang mất dần sự kiên nhẫn vào việc trông chờ những biện pháp này. Mới đây nhất, ngày 27/11, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran tuyên bố sự kiên nhẫn của Tehran có giới hạn và nước này có thể khôi phục các hoạt động làm giàu urani ở độ tinh khiết 20% nếu lợi ích kinh tế của Iran theo thỏa thuận hạt nhân 2015 không được đảm bảo./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]