Đức sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), cùng với Anh, Iceland, Na Uy, Liechtenstein và Thụy Sĩ từ ngày 15/6 trong thời gian các nước này không áp đặt cấm nhập cảnh hoặc phong tỏa trên diện rộng. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas công bố trong ngày 3/6.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đức thông báo thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với các nước EU

Đức sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), cùng với Anh, Iceland, Na Uy, Liechtenstein và Thụy Sĩ từ ngày 15/6 trong thời gian các nước này không áp đặt cấm nhập cảnh hoặc phong tỏa trên diện rộng. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas công bố trong ngày 3/6.

Đức thông báo thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với các nước EUNgười dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Berlin, Đức. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Đức cho biết khuyến cáo hạn chế đi lại đi kèm với các hướng dẫn sẽ được áp dụng để thay thế cho lệnh cấm đi lại, đồng thời khuyến cáo người dân không nên tới Anh nếu không thật sự cần thiết vì nước này vẫn áp đặt quy định cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh.

Trong khi đó, dịch COVID-19 tiếp tục tấn công thị trường lao động của Đức trong tháng Năm khi các công ty tiếp tục sa thải hàng nghìn lao động cũng như buộc phải cắt giảm giờ làm của hàng triệu người.

Theo Văn phòng Lao động Đức, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức trong tháng Năm tăng lên 6,3%, tương đương với khoảng 2,8 triệu người, từ mức 5,8% trong tháng Tư.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp của Đức giữ ở mức ổn định, khoảng 5%, kể từ tháng 8/2018.

Người đứng đầu Văn phòng Lao động Đức Detlef Scheele khẳng định thị trường việc làm vẫn chịu nhiều áp lực do đại dịch COVID-19, dù tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Năm không tăng nhiều bằng tháng Tư.

Cũng theo Văn phòng Lao động, dịch COVID-19 cũng khiến nhiều công ty tại Đức tìm đến chương trình cắt giảm giờ làm cho nhân viên, mang tên Kurzarbeit, của chính phủ.

Thống kê cho thấy trong giai đoạn từ tháng Ba đến tháng Năm vừa qua, tổng cộng 11,7 triệu lao động đã bị cắt giảm giờ làm, cao hơn so với thời kỷ xảy ra khủng hoảng tài chính năm 2009.

Chương trình Kurzarbeit được coi là một công cụ nhằm ngăn chặn tình trạng sa thải lao động hàng loạt.

Người lao động sẽ bị giảm giờ làm, tuy nhiên, họ vẫn được coi là nhân viên chính thức và nhận 2/3 tiền lương từ ngân sách nhà nước.

Chương trình này là một phần trong gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.100 tỷ USD của Chính phủ Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]