Theo dữ liệu của Bộ Y tế Brazil, ngày 12/6, nước này đã vượt qua Anh trở thành nước có số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao thứ hai thế giới, với 41.828 ca.

Tin liên quan

Đọc nhiều

COVID-19: Brazil xếp thứ 2 về số tử vong, châu Phi diễn biến phức tạp

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Brazil, ngày 12/6, nước này đã vượt qua Anh trở thành nước có số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao thứ hai thế giới, với 41.828 ca.

COVID-19: Brazil xếp thứ 2 về số tử vong, châu Phi diễn biến phức tạpNhóm tình nguyện đào huyệt mộ giả trên bãi biển Copacabana,để tưởng nhớ những người đã tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Rio de Janeiro, Brazil , ngày 11/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 909 trường hợp tử vong, với 828.810 ca mắc trong tổng số 212 triệu dân.

Các chuyên gia nhận định số ca mắc trên thực tế có thể cao gấp 10 hoặc 15 lần.

Dịch COVID-19 diễn phức tạp tại châu Phi

Liên quan đến đại dịch COVID-19, hiện một số quốc gia châu Phi đã có thể hoàn toàn kiểm soát được diễn biến của dịch bệnh như Tunisia, Burkina Faso hay Maroc. Tuy nhiên nhiều nước khác như Nam Phi, Ai Cập và Nigeria lại gặp khó khăn thực sự trong nỗ lực ứng phó đại dịch.

Nhiều quốc gia trong khu vực đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát đối với COVID-19, đặc biệt là Ai Cập, Nam Phi và Nigeria. Ba nước hiện ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất châu lục, từ vài trăm cho đến vài nghìn ca nhiễm mới được ghi nhận sau 24 giờ.

Ngày 12/6, Ai Cập đã phát hiện thêm 1.577 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 , nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia Bắc Phi này lên tới 41.303 người.

Ngoài ra, theo Bộ Y tế Ai Cập, đã có thêm 45 trường hợp tử vong do COVID-19 và tính đến nay tổng số ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này đã lên đến 1.422 người. Bên cạnh đó, cũng đã có 417 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh và được ra viện, qua đó nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 11.108 người.

COVID-19: Brazil xếp thứ 2 về số tử vong, châu Phi diễn biến phức tạpNgười dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm và hàng hóa cứu trợ tại Johannesburg, Nam Phi trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nam Phi ghi nhận thêm 3.359 ca mắc và 70 ca tử vong mới, Nigeria ghi nhận thêm 681 mắc mới. Theo thống kê từ ngày 31/5-11/6, tức là trong vòng 11 ngày, số trường hợp mắc COVID-19 ở châu Phi đã tăng từ 147.600 lên khoảng 216.800, tương đương gần 48%.

Điều đáng quan ngại là đại dịch đang lây lan nhanh ở Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi với hơn 200 triệu dân. Trong khi đó, Nam Phi từng ghi nhận tỷ lệ tử vong do dịch thấp, nhưng nay lại đang chứng kiến tỷ lệ tử vong ngày càng tăng, với tổng cộng 1.354 trường hợp tử vong tính từ khi đại dịch bùng phát.

Châu Phi đang trong giai đoạn tồi tệ, khi ghi nhận hơn 30 người chết mỗi ngày kể từ đầu tháng Sáu đến nay.

Ở khía cạnh tích cực, Tunisia hiện là ví dụ điển hình của quốc gia kiểm soát tốt đại dịch. Từ giữa tháng Tư đến nay, quốc gia Bắc Phi chỉ ghi nhận thêm 14 ca tử vong, và tính từ khi dịch bùng phát, Tunisia chỉ ghi nhận 49 ca tử vong trên tổng cộng 1.093 ca mắc.

Burkina Faso và Maroc cũng là những trường hợp thành công khác.

Tính đến chiều 12/6 theo giờ địa phương, ngoài Nam Phi, Ai Cập và Nigeria, một số quốc gia châu Phi khác cũng đang ghi nhận số ca nhiễm cao đáng quan ngại từ 2 đến 3 con số mỗi ngày, dẫn đầu là Ghana với 498 ca mắc mới.

Theo THX



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]