Tin liên quan
Đọc nhiều
Chính phủ Đức tuyên bố đóng góp 500 triệu euro cho WHO
Ngày 25/6, Đức đang tăng tài trợ đáng kể đóng góp cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Trong một phát biểu tại Geneve, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết nước này sẽ đóng góp tổng cộng 500 triệu euro cho WHO, đây là số tiền hàng năm cao nhất mà Đức đóng góp cho Tổ chức Y tế thế giới.
Theo Bộ trưởng Spahn, trong tổng số tiền mà Đức cam kết đóng góp, có 200 triệu euro được sử dụng để bù đắp cho thiếu hụt hỗ trợ từ nước khác.
Bộ trưởng Y tế Đức ám chỉ về mối đe dọa của Mỹ rút khỏi WHO. Cho đến nay, Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho tổ chức này.
Trong một cuộc họp báo chung với người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran, Bộ trưởng Đức tuyên bố, ngoài các khoản thanh toán, Chính phủ Đức sẽ cung cấp mặt nạ và thiết bị y tế trị giá hàng trăm triệu euro cho các nước cần đến.
Theo ông, các nước phải “đứng cùng nhau” để giải quyết vấn đề sức khỏe toàn cầu. Đức vẫn là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ và là người bạn quan trọng của WHO.
Bộ trưởng Y tế Đức cũng nhấn mạnh WHO cần phải được cải tổ. Đại dịch COVID-19 cho thấy thế giới cần một WHO mạnh mẽ, hiệu quả và minh bạch.
Các Bộ trưởng Y tế Đức, Pháp đã thảo luận với ông Tedros về những thay đổi có thể đối với các quy tắc của WHO. Sự hỗ trợ của EU đối với WHO cũng đã được thảo luận./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-17 15:53:00
Mỹ có thể rơi vào thế khó nếu siết trừng phạt xuất khẩu dầu của Iran
- 2024-04-17 14:01:00
Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo Libya ưu tiên lợi ích quốc gia
- 2020-06-26 14:13:00
Anh và EU tiếp tục bất đồng trong đàm phán thương mại hậu Brexit
Ít nhất 10 nhân viên cứu trợ nhân đạo bị bắt cóc ở Tây Nam Niger
EU phàn nàn sự chậm trễ trong phán quyết với Mỹ về trợ cấp cho Boeing
Thành phố đầu tiên ở Nhật Bản cấm người đi bộ sử dụng điện thoại
Khoảng 40% phi công tại Pakistan dùng giấy phép bay giả
WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 diễn biến xấu trên toàn cầu
Cuộc đối thoại giữa Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo bị hủy bỏ
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 xuống -2,1%
Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp
KBS: Truyền thông Triều Tiên tạm ngừng chỉ trích Hàn Quốc