Tin liên quan
Đọc nhiều
Bosnia cáo buộc 2 đối tượng cực đoan âm mưu tấn công cảnh sát
Ngày 3/7, một công tố Bosnia đã cáo buộc hai đối tượng Hồi giáo cực đoan có âm mưu tiến hành tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh nước này.
Văn phòng công tố thành phố Sarajevo cho biết, 2 đối tượng gồm Maksim Bozic, một người Serbia chính thống cải sang đạo Hồi và có tên Muhamed và Edin Hastor, đều là thành viên của phong trào Salafi bảo thủ cực đoan. Hai đối tượng này bị cáo buộc hợp tác với một số đối tượng không rõ danh tính nhằm sở hữu thiết bị nổ và vũ khí. Âm mưu này có thế gây bất ổn đối với sự trật tự hiến pháp và chính trị cũng như an ninh tại Bosnia và khu vực. Theo giới chức Bosnia, Bozic, 28 tuổi và Hastor, 46 tuổi, bị tình nghị có âm mưu tấn công vào trụ sở của Cơ quan điều tra và an ninh nhà nước (SIPA) và Cơ quan nội vụ tại Tuzla, Đông Bắc Bosnia. Hai đối tượng này đã bị bắt giữ trong một chiến dịch hồi tháng 4-2018. Trong chiến dịch này, lực lượng an ninh còn thu giữ nhiều khí tài như lựu đạn, vũ khí tự động, áo chống đạn và một số thiết bị quân sự khác.
{name} - {time}
- 2024-04-23 14:13:00
Hành động để mùa hè luôn tươi đẹp
- 2024-04-23 09:47:00
Hàn Quốc, Mỹ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về chia sẻ chi phí quốc phòng
- 2018-07-04 07:54:28
Iraq tiến hành kiểm lại phiếu bầu cử quốc hội bằng tay
Hàn-Mỹ-UAE cùng xây nhà máy điện nguyên tử Saudi Arabia
Phe đối lập ở Syria tiến hành vòng đàm phán mới với Nga
Nga, Mỹ duy trì đối thoại liên nghị viện thúc đẩy cải thiện quan hệ
Iran và 5 cường quốc thế giới ấn định ngày nhóm họp tại Áo
Mercosur bắt đầu đàm phán FTA vòng thứ 4 với khối EFTA
Tổng thống Rouhani tới Thụy Sĩ để bàn về thỏa thuận hạt nhân Iran
Diễn đàn Quốc tế Seoul về phòng vệ thương mại 2018
Thủ tướng Ấn Độ lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp phản đối thỏa thuận với Macedonia