Tin liên quan
Đọc nhiều
Ấn Độ rút 10.000 binh sỹ, đàm phán với Trung Quốc về vấn đề biên giới
Trang mạng Times of India ngày 19/8 đưa tin Ấn Độ , Trung Quốc sẽ tổ chức phiên họp lần thứ 18 của Cơ chế làm việc về tham vấn và phối hợp trong các vấn đề biên giới (WMCC) vào ngày 20/8 như một phần của cuộc đối thoại giữa hai quốc gia về việc rút quân khỏi đường Ranh giới thực tế (LAC) ở Đông Ladakh và giảm leo thang quân sự.
Hồi tháng trước, hai nước đã tổ chức phiên họp WMCC lần thứ 17 và nhất trí rút quân sớm và hoàn toàn dọc theo LAC cũng như giảm leo thang căng thẳng phù hợp với các thỏa thuận và giao thức song phương.
Hai bên nhất trí việc khôi phục hoàn toàn hòa bình và ổn định là điều cần thiết cho sự phát triển chung suôn sẻ của quan hệ song phương.
Ấn Độ đến nay vẫn cáo buộc Trung Quốc đã không rút quân khỏi các khu vực tuần tra, đồng bằng Depsang và Gogra sau nhiều vòng đàm phán quân sự và ngoại giao.
New Delhi bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ chân thành phối hợp để thực thi các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được.
Cùng ngày, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã rà soát việc triển khai các lực lượng bán quân sự ở Jammu và Kashmir, qua đó quyết định rút 100 đại đội thuộc các lực lượng này khỏi vùng lãnh thổ liên bang nêu trên.
Động thái này diễn ra 2 tuần sau ngày kỷ niệm đầu tiên việc bãi bỏ Điều 370 của Hiến pháp hủy quyền tự trị của bang Jammu và Kashmir và tách bang này thành 2 vùng lãnh thổ liên bang.
Theo thông báo chính thức, Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương (CRPF) sẽ rút 40 đại đội, các lực lượng An ninh biên giới (BSF), An ninh công nghiệp trung ương (CISF) và Sashastra Seema Bal (SSB) mỗi lực lượng rút 20 đại đội.
Bộ Nội vụ đã yêu cầu tất cả các lực lượng bán quân sự rút các đại đội khỏi Jammu và Kashmir và đưa trở lại các căn cứ tương ứng của họ. Thông báo trên được đưa ra vào ngày 19/8 với hiệu lực tức thì.
Một đại đội của Lực lượng cảnh sát vũ trang trung ương Ấn Độ (CAPF) thông thường có khoảng 100 người.
Trước đó, MHA cũng đã rút 82 đại đội khỏi Jammu và Kashmir trong 2 đợt từ tháng 12 năm ngoái.
Như vậy với thông báo trên, tổng cộng 182 đại đội đã được rút khỏi vùng lãnh thổ này và CRPF - lực lượng chống khủng bố hàng đầu của Ấn Độ - sẽ còn lại khoảng 60 tiểu đoàn (mỗi tiểu đoàn khoảng 1.000 người) ở thung lũng Kashmir./.
(Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-19 08:30:00
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
- 2024-04-19 08:08:00
Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết ủng hộ Palestine là thành viên Liên hợp quốc
- 2020-08-20 08:16:00
Mali: Đại tá Assimi Goita tuyên bố lãnh đạo chính quyền quân sự
Nga điều tiêm kích chặn máy bay trinh sát của Mỹ trên Biển Baltic
Động đất mạnh tại Philippines khiến 1 người chết, nhiều nhà cửa hư hại
Thụy Điển tạm thời rút nhân viên ngoại giao khỏi Triều Tiên
Israel phản đối Mỹ bán máy bay cho UAE bất chấp thỏa thuận hòa bình
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc hoạt động quanh quần đảo tranh chấp
Bầu cử Mỹ: Tổng Giám đốc USPS thông báo tạm ngừng các cải cách
EU ủng hộ đối thoại hòa bình nhằm tháo gỡ tình hình Belarus
Quân đội Israel không kích các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza
Mỹ tiếp tục để ngỏ khả năng gia hạn Hiệp ước New START