(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/7, nhóm phiến quân Okba Ibn Nafaa thuộc chi nhánh của nhóm khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia ở phía Tây Bắc nước này, khiến chín người thiệt mạng và ba người bị thương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Al-Qaeda thừa nhận tiến hành đánh bom đẫm máu tại Tunisia

Ngày 9/7, nhóm phiến quân Okba Ibn Nafaa thuộc chi nhánh của nhóm khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia ở phía Tây Bắc nước này, khiến chín người thiệt mạng và ba người bị thương.

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, thủ phạm đã kích nổ một quả mìn chống tăng trên đường tuần tra của lực lượng Vệ binh Quốc gia. Trong khi đó, Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed tuyên bố nước này sớm sẽ trả thù cho các binh sỹ tử nạn, đồng thời khẳng định cuộc chiến chống khủng bố sẽ còn kéo dài. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia đã truy bắt các thành viên nhóm phiến quân Okba Ibn Nafaa trong nhiều năm qua.


HG (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]