Tin liên quan
Đọc nhiều
Afghanistan tiêu diệt và bắt tất cả thủ phạm tấn công đại học Kabul
Ngày 16/11, Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh thông báo các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ thêm 1 thủ phạm và tiêu diệt thủ phạm còn lại của vụ tấn công nhằm vào trường đại học Kabul hồi đầu tháng khiến 22 người thiệt mạng.
Cảnh đổ nát tại trường Đại học Kabul sau vụ tấn công ngày 2/11. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo Phó Tổng thống Afghanistan, “chủ mưu thứ hai” của vụ tấn công đã bị tiêu diệt tại tỉnh Paktia ở miền Đông nước này trong khi thủ phạm thứ ba cũng đã bị bắt giữ.
Trước đó, ngày 14/11, thông tin bắt giữ “kẻ chủ mưu” chính của vụ tấn công cũng được ông Amrullah Saleh xác nhận trên trang Facebook cá nhân.
Ngày 2/11, các đối tượng này đã tấn công đại học Kabul , kích hoạt lựu đạn và xả súng trong nhiều giờ tại khuôn viên trường khiến 22 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận thực hiện vụ việc. Tuy nhiên, giới chức Afghanistan cho biết sau khi bị bắt, chủ mưu chính Mohammad Adel đã khai được mạng lưới Haqqani tuyển mộ, lên kế hoạch.
Mạng lưới Haqqani là một chi nhánh của lực lượng Taliban.
Phó Tổng thống Amrullah Saleh cho biết các thủ phạm đã nghiên cứu rất kỹ khuôn viên ngôi trường và phân tích các điểm yếu an ninh trước khi hành động.
Trong báo cáo mới điều tra mới công bố trên trang cá nhân, ông Saleh cho biết các thủ phạm đã cải trang như các sinh viên để trà trộn vào trường, mang theo balô chứa nhiều vũ khí và sẵn sàng đáp trả nếu bị nhân viên an ninh phát hiện.
Tuy nhiên, các nhân viên an ninh đã không kiểm tra balô của các đối tượng.
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian cho biết nhiều sĩ quan cảnh sát đã bị sa thải do “lơ là nhiệm vụ” sau khi vụ việc được điều tra làm rõ.
Các vụ tấn công bạo lực tại Afghanistan vẫn tiếp diễn với tần suất ngày càng nhiều trong bối cảnh chính phủ nước này và lực lượng Taliban tiến hành hòa đàm ở Qatar để tìm kiếm thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài suốt 18 năm qua tại quốc gia này.
Tiến trình hòa đàm được thực hiện theo thỏa thuận mà Mỹ và Taliban đã ký kết hồi tháng 2 vừa qua, trong đó Mỹ cam kết rút toàn bộ binh sỹ tại Afghanistan về nước vào năm 2021, đổi lại Taliban cam kết tham gia hòa đàm với chính quyền Kabul và giảm bạo lực tại quốc gia này./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2020-11-17 08:49:00
EU và Anh đang đàm phán với Moderna mua vắcxin COVID-19
Đức đánh giá RCEP là hồi chuông “cảnh tỉnh” với châu Âu
FBI: Số vụ giết người do thù hận tăng kỷ lục trong năm 2019
Quan chức Mỹ: Sẽ chuyển giao “chuyên nghiệp” nếu ông Biden đắc cử
Ông Biden cảnh báo hậu quả việc Tổng thống Trump từ chối hợp tác
Ông Trump sẽ phải trả gần 8 triệu USD để kiểm lại phiếu ở Wisconsin
Thụy Điển áp dụng biện pháp hạn chế “chưa từng có tiền lệ”
HĐBA kêu gọi cách tiếp cận toàn diện cho các thách thức tại Sahel
EU lại đứng trước nguy cơ rơi vào khủng hoảng chính trị
Iraq thi hành án tử hình đối với 21 đối tượng phạm tội khủng bố