(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức rõ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, Nhân dân trong tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai các lực lượng sẵn sàng phương án tham gia bảo vệ những địa bàn, mục tiêu trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ phương tiện sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Nhận thức rõ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, Nhân dân trong tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai các lực lượng sẵn sàng phương án tham gia bảo vệ những địa bàn, mục tiêu trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ phương tiện sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Là lực lượng tinh nhuệ, phản ứng nhanh, với nhiệm vụ trinh sát, bảo vệ mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20 trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra sức luyện tập với phương châm “ngày là vàng, giờ là bạc, một phút cũng luyện, một giây cũng rèn” cùng giáo trình, giáo án huấn luyện đảm bảo nghiêm ngặt theo đúng chương trình huấn luyện, sát với tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn trên không, trên biển, biên giới và nội địa, đặc biệt là các khu vực trọng điểm.

Đại tá Vũ Văn Tùng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Các cơ quan, đơn vị quân đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền sẵn sàng huy động 1 trung đội dân quân cơ động thực hiện nhiệm vụ. Riêng thành phố Thanh Hóa tham mưu huy động 2 trung đội dân quân cơ động đồng thời triển khai 31 tổ kiểm soát quân sự tham gia cùng lực lượng công an điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn những khu vực diễn ra các hoạt động của Đại hội.

Để nắm tin tức kịp thời, dự báo chính xác các tình huống có thể xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai toàn bộ các tổ điệp báo, quân báo, trinh sát xuống địa bàn phối hợp cùng lực lượng Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình.

Với sự chuẩn bị cụ thể và quyết tâm cao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ cùng với các lực lượng, các cấp, ngành bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Hải - Ngọc Lê


Thanh Hải - Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]