Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đã trở thành đại diện châu Á đầu tiên lọt tốp 20 trường đại học hàng đầu thế giới trong Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới của tờ Times Higher Education (THE) của Anh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại diện châu Á đầu tiên vào tốp 20 trường đại học hàng đầu thế giới

Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đã trở thành đại diện châu Á đầu tiên lọt tốp 20 trường đại học hàng đầu thế giới trong Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới của tờ Times Higher Education (THE) của Anh.

Đại diện châu Á đầu tiên vào tốp 20 trường đại học hàng đầu thế giớiMột tòa nhà trong trường Đại học Thanh Hoa . (Nguồn: tsinghua.edu.cn)

Trong bảng xếp hạng 200 trường đại học hàng đầu thế giới của THE vừa công bố, 13 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng đều thuộc về các trường đại học danh tiếng lâu đời của Anh và Mỹ, trong đó Đại học Oxford của Anh năm thứ năm liên tiếp giữ vị trí đầu bảng và tiếp đến là Đại học Stanford của Mỹ.

Trong danh sách xếp hạng năm nay, Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc xếp vị trí 20. Trong tốp 100 trường hàng đầu trong bảng xếp hạng năm nay xuất hiện thêm nhiều đại diện là các trường đại học Trung Quốc, tăng từ 3 lên 6 trường, trong đó Đại học Bắc Kinh tiến hai bậc, lên vị trí 23. Đại học Phúc Đán ở thành phố Thượng Hải nhảy vọt từ vị trí thứ 109 của năm ngoái lên vị trí 70 trong năm nay.

Trong khi đó, Nhật Bản có hai đại diện trong tốp 100, gồm Đại học Tokyo (Nhật Bản) ở vị trí thứ 36, không đổi so với năm ngoái, và Đại học Kyoto lại tiến 11 bậc, lên vị trí thứ 54.

Trong hơn 20 năm qua, Chính phủ Trung Quốc chú trọng đầu tư vào giáo dục, nghiên cứu và phát triển với mục đích tăng cường vị thế các trường đại học của Trung Quốc trên thế giới.

Theo đánh giá của THE, các trường đại học của Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với các trường đại học Mỹ ở một số chuyên ngành.

Bảng xếp hạng THE được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng giáo dục có uy tín và ảnh hưởng nhất thế giới.

THE đã khảo sát và đánh giá hơn 1.500 trường đại học tại 93 nước và vùng lãnh thổ dựa trên hàng chục tiêu chí về công tác giảng dạy, nghiên cứu, truyền tải kiến thức và triển vọng phát triển quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]