(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên, chiếm gần 30% dân số và gần 50% lực lượng lao động toàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên, chiếm gần 30% dân số và gần 50% lực lượng lao động toàn tỉnh.

Theo khảo sát việc làm của thanh niên Thanh Hóa, toàn tỉnh có gần 35.000 thanh niên chưa có việc làm ổn định, 25.000 học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm. Số lượng thanh niên đi làm ăn xa gần 300.000 người. Số thanh niên ở lại địa phương tập trung phát triển các mô hình sản xuất khá khiêm tốn và quy mô nhỏ. Hiện toàn tỉnh có 1.500 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, 25 mô hình tổ hợp tác thanh niên. Đây là con số khá khiêm tốn so với tiềm năng của tỉnh.

Hiện nay, nhiều thanh niên có xu hướng trở về quê lập nghiệp hoặc xây dựng những dự định khởi nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn do hạn chế về kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp, thiếu kinh nghiệm sản xuất, loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm thì trở ngại lớn nhất là thiếu vốn đầu tư. Trong khi đó, nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại yêu cầu tài sản thế chấp là một vấn đề khá khó khăn với thanh niên khởi nghiệp.

Đề nghị các cấp chính quyền ban hành chính sách tăng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ khởi nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu đơn giản điều kiện vay vốn, giải ngân để thanh niên, học sinh, sinh viên thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận nguồn vốn.


Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]