(Baothanhhoa.vn) - Hiện đại hóa đội tàu cá vươn khơi khai thác hải sản ở những ngư trường biển xa đang là hướng đi được các ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương ven biển tích cực thực hiện. Vì vậy, công tác đào tạo thuyền trưởng và thuyền viên luôn được quan tâm thực hiện để ngư dân làm chủ được tàu cá công suất lớn, vận hành khai thác phương tiện, thiết bị an toàn, hiệu quả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường đào tạo thuyền trưởng và thuyền viên cho tàu cá

Hiện đại hóa đội tàu cá vươn khơi khai thác hải sản ở những ngư trường biển xa đang là hướng đi được các ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương ven biển tích cực thực hiện. Vì vậy, công tác đào tạo thuyền trưởng và thuyền viên luôn được quan tâm thực hiện để ngư dân làm chủ được tàu cá công suất lớn, vận hành khai thác phương tiện, thiết bị an toàn, hiệu quả.

Tăng cường đào tạo thuyền trưởng và thuyền viên cho tàu cá

Ngư dân phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) chuẩn bị ngư lưới cụ vươn khơi khai thác hải sản.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh triển khai xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển tàu công suất lớn khai thác hải sản xa bờ; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nghề khai thác hải sản. Tạo điều kiện cho ngư dân tích cực đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá có công suất lớn, nâng cao năng lực khai thác hải sản. Việc hiện đại hóa đội tàu giúp ngư dân có nhiều cơ hội hơn để vươn khơi xa bám biển, yên tâm lao động, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuy nhiên, để vận hành những chiếc tàu cá công suất lớn với những thiết bị máy móc hiện đại đối với ngư dân rất bỡ ngỡ. Nếu không được đào tạo những kỹ năng vận hành cơ bản thì khi điều khiển ra khơi ngư dân sẽ gặp nhiều khó khăn, khai thác hải sản không đạt hiệu quả. Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Trường Cao đẳng nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các địa phương ven biển của tỉnh tổ chức các khóa học ngắn hạn về đào tạo nghề thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên nhằm đáp ứng yêu cầu về kỹ năng vận hành tàu có công suất lớn cho ngư dân. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ đào tạo cho 873 thuyền viên ở các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia và TP Sầm Sơn. Thông qua các khóa học, các thuyền viên được nắm các kiến thức về chủ quyền biển đảo, các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác hải sản. Đồng thời, học lý thuyết và thực hành công tác quản lý tàu, điều động tàu chuẩn bị ra khơi; kỹ năng vận hành tàu hay cách sử dụng hiệu quả hệ thống thiết bị định vị, máy dò cá, thiết bị thu thả lưới; kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình khai thác, vận hành; bảo quản và tiêu thụ sản phẩm... Sau khóa đào tạo, các thuyền viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận sơ cấp nghề thuyền trưởng, máy trưởng hạng 4, chứng chỉ thuyền viên. Đây là 1 trong những điều kiện quan trọng để ngư dân có thể bảo đảm an toàn và hiệu quả khi khai thác hải sản trên biển. Ngư dân Đỗ Văn Lai, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn), chủ tàu cá TH-91038, công suất 829 CV làm nghề lưới chụp, cho biết: Được sự quan tâm của Nhà nước, ngư dân chúng tôi rất phấn khởi khi được tham gia học các lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên và cách sử dụng các trang thiết bị hiện đại trên tàu. Với những kiến thức đã được trang bị, ngư dân không còn lệ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ, ứng cứu của đất liền khi tàu bị sự cố máy móc thông thường. Việc khai thác hải sản trên các ngư trường bớt vất vả và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7.286 tàu cá (trong đó có 1.198 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên chuyên hoạt động khai thác ở vùng khơi) với 28.000 lao động trực tiếp tham gia khai thác hải sản trên biển. Công tác hướng dẫn, đào tạo kỹ năng vận hành tàu cá công suất lớn và tuyên truyền nâng cao ý thức cho ngư dân trong khai thác thủy, hải sản là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. Việc này không chỉ giúp cho ngư dân vận hành tàu an toàn trong mỗi chuyến đi biển mà còn giúp việc khai thác thủy, hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngư dân khi vận hành tàu cá sẽ làm chủ được các trang bị kỹ thuật hiện đại, yên tâm hơn khi gặp các sự cố trên biển.

Bài và ảnh: Hải Đăng


Bài Và Ảnh: Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]