Nâng cao trách nhiệm về thuế
Thuế là nguồn đóng góp bắt buộc và lớn nhất cho ngân sách Nhà nước. Xung quanh việc thu, nộp và sử dụng nguồn thuế đã có nhiều quy định pháp luật, trong đó có quy định cụ thể về tình tiết tăng nặng mức xử lý nếu vi phạm có tổ chức và với số lượng hàng hóa lớn...
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên trên thực tế không phải tổ chức, cá nhân nào cũng chấp hành pháp luật về thuế một cách đầy đủ và nghiêm túc. Nhiều doanh nghiệp vẫn trì hoãn nộp thuế, trốn thuế, gian lận về thuế, cả âm thầm lẫn công khai, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật.
Theo Chi cục Thuế TP Thanh Hóa, tình trạng khê đọng thuế doanh nghiệp trên địa bàn vẫn là vấn đề hết sức nhức nhối. Hiện còn 32 doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế tại chi cục vẫn còn nợ thuế với số lượng lớn, trong đó có những doanh nghiệp nợ thuế xấp xỉ 3 tỷ đồng/doanh nghiệp; ít cũng hàng trăm triệu đồng/doanh nghiệp.
Chỉ riêng địa bàn TP Thanh Hóa số nợ thuế đã lớn như thế, chắc chắn trên địa bàn cả tỉnh con số sẽ còn lớn hơn.
Chậm nộp thuế không chỉ làm nhờn luật về thuế mà còn tác động tiêu cực đến các hoạt động chi sự nghiệp và đầu tư công trên địa bàn.
Hầu hết các doanh nghiệp nợ thuế đã được Chi cục Thuế TP Thanh Hóa thực hiện cưỡng chế tài khoản tại ngân hàng, cưỡng chế hóa đơn... tuy nhiên vẫn chưa thu được số thuế còn nợ. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài có nguy cơ sẽ tạo ra hiệu ứng “vết dầu loang”, một số doanh nghiệp khác cũng sẽ nhìn vào để chây ỳ việc nộp thuế.
Đã có không ít bản án dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe. Đồng tiền đem lại từ việc gian lận thuế, trốn thuế là quá ma lực, vì thế không ít chủ doanh nghiệp tiếp tục coi thường kỷ cương.
Rõ ràng bên cạnh tuyên truyền, thuyết phục các chủ doanh nghiệp nợ thuế thực hiện nghĩa vụ của mình, cần phải có những chế tài mạnh hơn, đủ sức răn đe hơn.
Vấn đề đặt ra là, bên cạnh việc các cơ quan thuế tiếp tục công khai thông tin về tổ chức, cá nhân nợ thuế, để các tổ chức, cá nhân khác cùng biết, không hợp tác sản xuất, kinh doanh, cần thiết phải kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, xử lý nợ thuế nhằm đảm bảo một hành lang pháp lý đủ mạnh để thu hồi nợ thuế hiệu quả hơn.
Lam Vũ
{name} - {time}
- 2024-03-29 11:31:00
Kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước
- 2024-03-29 09:54:00
Bản tin tài chính 29/3/2024: Giá vàng tăng điên cuồng lập kỷ lục mới
- 2019-05-30 08:32:00
Huyện Triệu Sơn: Dồn toàn lực dập dịch tả lợn Châu Phi
Các đại sứ và Tổng lãnh sự các nước ASEAN tại Việt Nam bay cùng Vietjet trên chuyến bay đầu tiên đến Bali
Thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng tỉnh giao: Nơi nỗ lực, chỗ “thong dong”
Triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Một vòng khám phá trang trại “thông minh” của Vinamilk
Jetstar Pacific nhận thêm 5 máy bay Airbus A321 khai thác nội địa và quốc tế
Hơn 100 tỷ đồng tín chấp cho hội viên vay vốn
Huyện Yên Định: Năng suất lúa chiêm xuân đạt 72 tạ/ha
Tái chế phụ phẩm từ chế biến thủy sản - còn bỏ ngỏ