(Baothanhhoa.vn) - Trên sông Chu đoạn từ thị trấn Lam Sơn đến xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng của các hộ dân đồng loạt bị chết. Người dân cho rằng nguyên nhân khiến cá chết là do nguồn nước sông Chu bị ô nhiễm.

Huyện Thọ Xuân: Cá lồng trên sông Chu chết bất thường

Trên sông Chu đoạn từ thị trấn Lam Sơn đến xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng của các hộ dân đồng loạt bị chết. Người dân cho rằng nguyên nhân khiến cá chết là do nguồn nước sông Chu bị ô nhiễm.

Huyện Thọ Xuân: Cá lồng trên sông Chu chết bất thường

Theo các hộ dân nuôi cá lồng tại xã Xuân Thiên, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ khoảng 22h ngày 15-3. Đến rạng sáng ngày 16-3, cá đồng loạt chết nổi trắng trên sông.

Huyện Thọ Xuân: Cá lồng trên sông Chu chết bất thường

Người dân nuôi cá lồng tại đây đã nhanh chóng đào hố đưa cá lên để cứu cá nhưng không vớt vát được bao nhiêu. Mỗi hộ có vài tạ cá nhưng chỉ còn cứu sống được vài chục con

Huyện Thọ Xuân: Cá lồng trên sông Chu chết bất thường

Các hộ dân cho biết: Thời điểm cá chết, nước sông có màu đen, bốc mùi chua. Cá nổi lên mặt nước khoảng 30 phút sau là chết, khiến người dân không kịp trở tay

Huyện Thọ Xuân: Cá lồng trên sông Chu chết bất thường

Các hộ dân đang cố gắng làm sạch nước để cứu số cá còn sống sót

Huyện Thọ Xuân: Cá lồng trên sông Chu chết bất thường

Anh Nguyễn Văn Tấn, thôn Quảng Ích 2, xã Xuân Thiên cho biết: Gia đình anh nuôi khoảng 300 con cá với gần 6 tạ cá, chủ yếu là cá trắm. Cá có trọng lượng khoảng từ 6kg trở xuống. Khoảng 2h sáng ngày 16-3, anh phát hiện cá trong lồng chết nên đã huy động cả gia đình đào hố ven sông để lọc nước rồi đưa cá vào cho cá khỏi chết. Thế nhưng cũng không cứu được bao nhiêu. Người dân trong xã thương tình đến “giải cứu” số cá lồng bị chết, nhưng giá bán chỉ còn 20.000-25.000 đồng/kg.

Huyện Thọ Xuân: Cá lồng trên sông Chu chết bất thường

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các ngành chức năng có liên quan đã đến hiện trường lấy mẫu nước để kiểm tra.

Huyện Thọ Xuân: Cá lồng trên sông Chu chết bất thường

Theo thống kê của UBND xã Xuân Thiên, toàn xã có 20 hộ nuôi cá lồng với khoảng 4,5 tấn cá. Sự việc này khiến mỗi hộ dân thiệt hại hàng chục triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ. Báo Thanh Hóa sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hoàng Giang


Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]