(Baothanhhoa.vn) - Được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cấp trên quan tâm, cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện, đặc biệt là thông qua thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018 - 2020”, những năm gần đây, đời sống hội viên, phụ nữ xã Bát Mọt - xã biên giới của huyện Thường Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội LHPN xã Bát Mọt có nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế

Được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cấp trên quan tâm, cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện, đặc biệt là thông qua thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018 - 2020”, những năm gần đây, đời sống hội viên, phụ nữ xã Bát Mọt - xã biên giới của huyện Thường Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội LHPN xã Bát Mọt có nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế

Hội viên Vi Thị Khăm, bản Vịn, xã Bát Mọt chăm sóc đàn bò của gia đình.

Ngay sau khi chương trình được triển khai, Hội LHPN xã Bát Mọt đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và tập trung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và một số luật liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh trật tự... nhằm nâng cao nhận thức cho chị em. Ngay trong năm 2018, nhiều chương trình đồng hành với phụ nữ vùng biên đã được tổ chức thiết thực hiệu quả, như: Tập huấn cung cấp các kiến thức về các tệ nạn xã hội, nạn bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hội viên phụ nữ và nhân dân bản Khẹo; tổ chức Hội tết “Xuân đoàn kết, tết biên cương” và được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, các đơn vị đồng hành trao hơn 700 suất quà cho hội viên phụ nữ, học sinh và nhân dân trong xã, trong đó có 10 suất quà tặng cho hội viên phụ nữ nghèo cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ (Lào); Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 1 bộ máy vi tính, 1 tủ đựng sách, hỗ trợ kinh phí xây 4 nhà tiêu hợp vệ sinh và 8 hố rác cho hội viên phụ nữ bản Vịn và bản Khẹo; Hội LHPN tỉnh tặng 20 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em nghèo, 200 áo phông cho hội viên, phụ nữ và thành lập 1 câu lạc bộ “Phòng chống mua bán người” ở chi hội phụ nữ bản Vịn; Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho 351 cháu...

Xác định rõ, để nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ cần phải thực hiện giải pháp hỗ trợ sinh kế lâu dài, giúp hội viên duy trì cuộc sống ổn định, thoát nghèo, hội LHPN xã được Tỉnh hội hỗ trợ 15 con lợn nái đen cho 15 hội viên nghèo bản Vịn và thành lập tổ hợp tác nuôi lợn nái đen sinh sản tại thôn, nhằm giúp chị em có kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nhân đàn để tiếp tục quay vòng con giống trao cho hội viên nghèo khác. Hiện nay đã có 5/15 con lợn nái sinh sản được từ 3 đến 8 con/nái. Nhiều hội viên thấy có hiệu quả đã tiết kiệm, mạnh dạn mua thêm lợn giống về nuôi phát triển kinh tế gia đình.

Theo dõi sát sao, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ xã Bát Mọt thực hiện có hiệu quả mô hình trao con giống, Hội LHPN huyện Thường Xuân tiếp tục vận động và hỗ trợ 8 con bò cho phụ nữ nghèo xã Bát Mọt và thành lập tổ hợp tác nuôi bò sinh sản, nâng tổng số con bò hội cấp trên vận động trao cho hội viên nghèo của xã lên 22 con. Để gắn kết cùng nhau chia sẻ và phát huy nội lực, Hội LHPN xã Bát Mọt còn đẩy mạnh các hoạt động tương trợ giúp đỡ nhau tại các chi hội. Năm 2018, toàn xã có 673 chị giúp đỡ 23 hộ gia đình khó khăn bằng ngày công lao động lấy củi, cấy, gặt lúa... Riêng từ đầu năm 2019 đến nay đã có 713 hội viên các chi hội giúp 21 hộ gia đình hội viên khó khăn bằng nhiều hình thức, trị giá hơn 35 triệu đồng. Hiện nay hội đang quản lý 4.265 triệu đồng vốn các kênh ngân hàng cho hàng trăm lượt hội viên vay sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, Hội LHPN xã phát động mỗi gia đình có 1 hố xử lý rác thải, 1 vườn rau sạch; hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Thường Xuân chung sức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”; vận động hội viên chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại, sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, sạch đẹp...

Đồng chí Lương Thị Chai, Chủ tịch Hội LHPN xã Bát Mọt cho biết: Hội LHPN xã luôn chú trọng công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, phụ nữ nâng cao cảnh giác; chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững an ninh – quốc phòng khu vực biên giới; đồng thời tranh thủ được các nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất. Hiện nay, nhìn chung tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên và nhân dân trong xã ổn định, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào của hội, của các cấp, ngành phát động.

Bài và ảnh: minh trang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]