Cận cảnh nhà máy chế biến gạo đầu tiên tại Thanh Hóa
Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo Sao Khuê (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) đi vào hoạt động, đã góp phần tạo thêm dấu ấn đối với nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Được đầu tư với số tiền lên đến 50 tỷ đồng, sau 10 tháng xây dựng, đến tháng 11-2019, Nhà máy sản xuất lúa gạo Sao Khuê chính thức được vận hành.
Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo vận hành với 2 dây chuyền theo công nghệ sản xuất lúa tươi và dây chuyền xay xát chế biến, đóng gói theo công nghệ tiên tiến, hiện đại, có tính năng kỹ thuật tự động hóa cao, đáp ứng nhu cầu thu mua, sấy khô và xay xát, chế biến lúa gạo tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Cho đến nay, nhà máy đã thực hiện liên kết với nông dân các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như: Hà Trung, Đông Sơn, Thiệu Hoá, Triệu Sơn và một số tỉnh phía Nam…
Nhà máy sản xuất 12 loại gạo, công suất 30 nghìn tấn/năm, cho doanh thu khoảng 100 tỉ đồng/năm.
Nhà máy đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm cho 100 lao động địa phương. Mỗi lao động có thu nhập 6-7 triệu/tháng.
Đặc biệt, nhiều địa phương nhờ liên kết với nhà máy đã được hỗ trợ vật tư đầu vào sản xuất giá thấp; các khâu từ trồng đến thu hoạch lúa đều được cơ giới hóa nên hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn.
Nông dân liên kết với nhà máy sẽ được đầu tư phân bón và giống, đến lúc thu hoạch sẽ khấu trừ. Từ khi gieo trồng cho đến lúc thu hoạch đều có cán bộ kỹ thuật của nhà máy theo dõi. Từ những cánh đồng màu mỡ, lúa sau khi thu hoạch sẽ được nhà máy thu mua toàn bộ, sấy, sản xuất và đưa ra thị trường.
Ông Đỗ Thế Anh - Giám đốc Công ty CP TM Sao Khuê cho biết: Ở các tỉnh phía Nam có nhiều nhà máy sản xuất gạo và liên kết nhiều, họ xây dựng vùng nguyên liệu sau đó mới xây dựng nhà máy. Còn với chúng tôi, xây dựng nhà máy trước khi xây dựng vùng nguyên liệu nên thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn.
“Hiện nay, vùng nguyên liệu của nhà máy cơ bản ổn định, người nông dân thấy được hiệu quả của việc liên kết”, ông Thế Anh cho biết thêm.
Nhà máy hiện đã có hơn 200 điểm bán lẻ trên thị trường… Thời gian tới sẽ mở rộng liên kết cũng như hướng tới thị trường không những trong nước mà còn vươn ra cả thị trường nước ngoài.
Hoàng Đông
{name} - {time}
Lưu Hưng - 11:47 26/10/21
Bùi Công Giang - 07:01 23/09/21
Mai Thị Thanh Hà - 16:15 04/06/21
Mai Thị Thanh Hà - 16:10 04/06/21
Trần Thị Nghĩa - 15:46 03/06/21
trịnh văn quang - 09:08 01/03/21
Cao thị phương - 21:27 26/02/21
Hoàng Thúy - 10:09 07/01/21
Lê Văn hue - 15:06 01/12/20
Nguyễn võ biểu - 18:51 30/11/20
- 2024-04-20 11:56:00
Thương hiệu Việt Nam: “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”
- 2024-04-20 09:20:00
Bản tin tài chính 20/4/2024: Xung đột Trung Đông hạ nhiệt, vàng giảm giá
- 2020-11-26 19:00:00
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Phát triển cây thanh long trên đất Thanh Hóa
Tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách thuế
Tăng hơn 600 đồng, giá xăng RON95-III vượt 15.300 đồng mỗi lít
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân
Huyện Nông Cống đẩy mạnh phát triển kinh tế
Quy hoạch tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngọc Lặc
Phát triển bền vững ngành lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Mùa trái ngọt trên vùng núi Xuân Hòa, Như Xuân
Thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt 175 tỷ đồng