(Baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán 2020 đang cận kề, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng vì thế đang “nóng” lên từng ngày.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán 2020 đang cận kề, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng vì thế đang “nóng” lên từng ngày.

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán

Tại hầu khắp các cơ sở kinh doanh, hàng hóa đã tăng đáng kể với sự đa dạng trong chủng loại, mẫu mã, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân.

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán

Cách bài trí công phu, bắt mắt, mang đậm dấu ấn tết cổ truyền, nhiều gian hàng đang gây được sự chú ý của người tiêu dùng. Tính đến thời điểm hiện tại, giá hàng hóa có tăng nhưng không đáng kể.

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán

Ngoài các sản phẩm bánh kẹo, mứt... thì bia, nước giải khát là một trong những dòng sản phẩm được tiêu thụ mạnh. Những ngày này, nhiều người đã bắt đầu tranh thủ đi sắm dần để tránh tình trạng mua dồn vào những ngày sát Tết.

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán

Dịp cuối năm, người tiêu dùng cũng thường “mạnh tay” chi cho những mặt hàng điện tử, điện máy vì hầu hết người dân đều có tâm lý “thay cũ đổi mới”, sửa soạn lại nội thất trong nhà để tạo không gian tươi vui, mới mẻ sau 1 năm lao động vất vả.

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán

Các siêu thị, cửa hàng điện máy, điện tử có “tiếng” như: Nguyễn Kim, HC, Trần Anh, Điện Máy Xanh... đều áp dụng nhiều chương trình khuyến mại thu hút người tiêu dùng được triển khai đối với hàng nghìn mặt hàng như giảm giá từ 20% - 50%, bốc thăm trúng thưởng hay quà tặng kèm khi mua sản phẩm, miễn phí lắp đặt, vận chuyển…

Chị Trần Thị Thoa, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) cho biết: “Hôm nay, tôi quyết định mua cái tủ lạnh to hơn thay cho chiếc tủ cũ sau nhiều năm sử dụng, tiện thể sắm luôn 1 số vật dụng cần thiết làm mới cho góc bếp. Còn những mặt hàng thực phẩm khó bảo quản hơn thì có thể mua vào ngày cận Tết để đảm bảo chất lượng”.

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán

Các loại hoa tươi, cây cảnh trang trí trong dịp Tết cũng đã được trưng bày tại nhiều khu chợ, gian hàng dọc các tuyến phố như: Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Đại lộ Lê Lợi, ... Không khí mua sắm tại đây cũng bắt đầu tấp nập, đông vui hơn.

Sôi động thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán

Với các chương trình khuyến mãi lớn, kích cầu dịp cuối năm, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn hàng hoá với mức giá ưu đãi để đón tết. Dự đoán, lượng khách hàng sẽ liên tục tăng lên trong những ngày tới nên các cơ sở kinh doanh cần có phương án chủ động như: Tăng thời gian bán hàng, thuê thêm nhân viên, mở thêm quầy tính tiền, cùng các dịch vụ đóng gói, vận chuyển hàng tới tận nhà cho khách...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]