Làm máy rửa tay sát khuẩn tự động tặng các cơ quan, đơn vị
Trường Trung cấp nghề Nga Sơn (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã chế tạo thành công hàng chục máy rửa tay sát khuẩn tự động tặng các cơ quan, đơn vị nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Máy rửa tay sát khuẩn tự động là sản phẩm sáng chế của nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Minh Hảo, Phạm Văn Trọng và Đào Mạnh Cường. Họ đều là giáo viên của Trường Trung cấp nghề Nga Sơn.
Là người đầu tiên lên ý tưởng cho sản phẩm này, thầy giáo Nguyễn Ngọc Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nga Sơn chia sẻ: “Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, với mong muốn làm một điều gì đó nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19, việc các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là bệnh viện… vẫn đang phải dùng chung 1 vài chai nước bơm xịt thủ công đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, bởi đây cũng là một trong những nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh. Vì vậy, cần có 1 thiết bị hoàn toàn tự động để giảm thiểu vấn đề này. Và ý tưởng này được Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo hoàn toàn ủng hộ”.
Theo Thầy giáo Nguyễn Ngọc Minh, nhóm mất khoảng 1 tuần để lên ý tưởng, lập thiết kế, đặt mua linh kiện và chế tạo. Cấu tạo của máy gồm: thân vỏ, thiết bị và phụ kiện. Máy này hoàn toàn tự động, khi người sử dụng đưa tay vào ngăn rửa trong thời gian 2 giây, máy sẽ tự phun dung dịch vừa đủ, sau đó ta đưa tay ra ngoài và xoa đều làm sạch. Điều này không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn sử dụng 1 lượng dung dịch sát khuẩn vừa đủ, không gây lãng phí. Đặc biệt người dùng sẽ tránh tiếp xúc với bề mặt, không chạm vào thiết bị để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
Là một trong những thành viên sáng chế, thầy giáo Nguyễn Văn Mạnh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, nhóm nghiên cứu đã tìm và thử rất nhiều nguyên liệu để đảm bảo giảm giá thành sản phẩm, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được thẩm mỹ, công năng sử dụng, thân thiện môi trường và tạo được sự chú ý của mọi người để họ biết đó là thiết bị rửa tay sát khuẩn hoàn toàn tự động. Đặc biệt, với những thiết bị của máy, hầu hết đều có trên thị trường, nhưng tại thời điểm này rất khan hiếm và khó mua do không nhập được nguồn hàng. Vì vậy, bo mạch tức là trái tim của cái máy này, thì các kỹ sư của trường phải tự thiết kế và thiết kế lại cho phù hợp với công năng sử dụng. Còn lại những phụ kiện khác cũng phải đặt hàng và chờ đợi rất lâu. Tuỳ từng model mà máy rửa tay này có giá giao động từ 1,2 - 1,6 triệu đồng/máy.
Yêu cầu đặt ra cho sản phẩm là hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo khi tiếp xúc nơi công cộng, tại các bệnh viện, cơ quan, trường học… trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Hiện trường đã tặng máy sát khuẩn tự động cho một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Dự kiến trường sẽ làm máy khoảng 20 máy để tặng cho các đơn vị thường xuyên phải tiếp xúc với người có nguy cơ cao nhiễm dịch bệnh, như: Bệnh viện, nơi cách li tập trung, Ban phòng chống dịch, các cơ quan, đơn vị của địa phương như: Huyện uỷ, UBND huyện, Công an, Quân đội và tặng một số sở, ban ngành khác.
“Sản phẩm ra đời cũng là một trong những thành tựu trong chặng đường nghiên cứu tìm tòi của Nhà trường. Nhưng mong muốn lớn nhất của chúng tôi là cùng chung tay với các cấp, các ngành, với xã hội đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ở cộng đồng”, thầy giáo Nguyễn Ngọc Minh bộc bạch.
Hoài Thu
{name} - {time}
- 2024-04-24 08:57:00
Từ nay đến 28/4, học sinh được thử đăng ký thi Tốt nghiệp THPT trực tuyến
- 2024-04-23 17:50:00
Tạo chuyển biến trong dạy và học tiếng Anh
- 2020-04-16 11:18:00
Thanh Hóa: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết kỳ nghỉ lễ 30-4
Thanh Hóa: Trường ĐH Hồng Đức miễn, giảm học phí cho thí sinh trúng tuyển năm 2020
Thanh Hóa: Phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12
Sinh viên nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thanh Hóa điểu chỉnh các môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021
Trường Tiểu học và THCS Nobel triển khai dạy và học trực tuyến
Huyện Bá Thước: Tuyển dụng 230 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
Năm 2020, Trường ĐH Hồng Đức tuyển 1.360 chỉ tiêu
Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19
Trường tư “vượt bão” COVID-19