Tin liên quan
Đọc nhiều
Ý tưởng về chiếc máy tái chế rơm rạ, bảo vệ môi trường của em Dũng
Vượt qua hàng nghìn ý tưởng của học sinh trên cả nước, ý tưởng về chiếc máy tái chế rơm rạ của em Nguyễn Đình Dũng, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đông Tân, xã Đông Tân đã trở thành 1 trong 60 ý tưởng xuất sắc nhất.
Ý tưởng về chiếc máy tái chế rơm rạ của em Nguyễn Đình Dũng, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đông Tân, xã Đông Tân.
Năm học 2019 – 2020, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 12. Sân chơi này mang thông điệp “làm cho một cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn”. Được sự ủng hộ của bố, mẹ và các thầy, cô giáo trong trường, em Dũng đã tham gia cuộc thi với ý tưởng về chiếc máy tái chế rơm rạ. Bức tranh vẽ theo ý tưởng về chiếc máy tái chế rơm rạ của em đã vượt qua hàng nghìn ý tưởng của các bạn học sinh trên cả nước gửi về ban tổ chức cuộc thi để trở thành 1 trong 60 ý tưởng xuất sắc nhất lọt vào vòng 2. Trò chuyện với chúng tôi, Dũng phấn khởi cho biết: “Bản thân em rất vui và tự hào khi ý tưởng về chiếc máy tái chế rơm rạ của mình được lọt vào vòng 2. Cuộc thi này đã tạo điều kiện cho em và hàng nghìn bạn học sinh khác trên cả nước được thể hiện những điều mình mong ước thành sự thật”.
Điều bắt buộc ở vòng 2 của cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” là em Dũng phải hiện thực hóa ý tưởng trên tranh vẽ thành mô hình thực tế với mọi chất liệu. Bởi thế, ngoài việc học, Dũng dành hết thời gian cho ý tưởng về chiếc máy tái chế rơm rạ. Sau một thời gian dài, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của bố mẹ, cô giáo, mô hình chiếc máy tái chế rơm rạ của Dũng đã được hoàn thành. Điều đặc biệt, mô hình chiếc máy tái chế rơm rạ được làm từ những đồ vật hư hỏng, bỏ đi như: Động cơ chuyển động của máy được làm bằng mô tơ quạt bị hỏng; chân máy là những bánh xe ô tô đồ chơi; hệ thống sấy khô là những bóng đèn; cảnh vật xung quanh được làm bằng hàng trăm nắp chai, ống hút nhựa bỏ đi. Còn các tiểu cảnh về đồng lúa, rơm rạ đều được làm bằng rơm rạ thật và những đồ vật đã qua sử dụng. Theo ý tưởng của Dũng, cơ chế vận hành của chiếc máy là các bác nông dân sẽ thu gom rơm rạ đưa lên băng chuyền qua các bộ phận làm phẳng, rửa sạch, sấy khô, tiệt trùng và cuối cùng được tái chế để làm các đồ dùng như: Giỏ xách, lọ hoa, chổi, mũ, đệm... Ngoài ra, rơm rạ sau khi được xử lí còn được dùng để trồng nấm. Khi tham gia cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ”, Dũng gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn trong lớp sưu tầm các nắp chai, ống hút. Các thầy cô giáo cũng như bố mẹ hỗ trợ việc lắp ráp mô tơ, bóng đèn sáng và đấu nối điện.
Hiện tại, mô hình chiếc máy tái chế rơm rạ của em Nguyễn Đình Dũng đã được gửi về ban tổ chức cuộc thi theo yêu cầu. Hy vọng rằng, ý tưởng về chiếc máy tái chế rơm rạ của em Dũng sẽ lọt vào tốp 30 mô hình xuất sắc nhất cả nước đi tiếp vào vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” năm 2019. Đồng thời, trong tương lai chiếc máy tái chế rơm rạ sẽ xuất hiện ở các vùng nông thôn để góp phần bảo vệ môi trường và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bài và ảnh: Thu Hiền (Đài TT - TH TP Thanh Hóa)
{name} - {time}
- 2024-03-29 08:43:00
Trang bị kiến thức, kỹ năng tốt nhất cho học sinh dự thi tốt nghiệp THPT
- 2024-03-28 21:38:00
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học
- 2020-01-07 19:19:00
Bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo tại thị xã Bỉm Sơn
Công an Thanh Hóa trao quà Tết cho đồng bào nghèo tại 5 huyện miền núi
Thanh Hóa: Học sinh nghỉ Tết từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng
Nhiều cơ sở sản xuất hương “kín” đơn hàng dịp Tết Nguyên đán
Khu tái định cư bản Sa Ná những ngày giáp Tết
Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm công trình xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hoá hi sinh tại Quảng Nam
Tiếp tục phát huy truyền thống của cựu Thanh niên xung phong Thanh Hóa
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng lũ Sa Ná